Klopp: 'Tôi giữ kỷ lục về chiến thắng ở bán kết 7 năm qua. Liverpool giờ đã khác'

01/06/2019 18:37 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Juergen Klopp cho rằng mình không phải là kẻ thiếu may mắn dù cho nhà cầm quân này đã thua ở 6 trận Chung kết gần nhất.

Klopp: 'Pep bảo vô địch Anh quan trọng hơn C1 vì lâu rồi ông ấy không vào chung kết'

Klopp: 'Pep bảo vô địch Anh quan trọng hơn C1 vì lâu rồi ông ấy không vào chung kết'

Pep Guardiola “đá xoáy” Juergen Klopp rằng với ông vô địch Premier League quan trọng hơn vô địch Champions League. Không phải tay vừa, Klopp ám chỉ đã mấy mùa liền Guardiola không vào nổi chung kết Champions League.

HLV Juergen Klopp có chuỗi 6 thất bại ở các trận Chung kết và HLV 51 tuổi hy vọng sẽ chấm dứt điểu đó ở trận đấu tới. Lần gần nhất mà Klopp giành chiến thắng ở một trận Chung kết là khi Dortmund của ông thắng Bayern Munich 5-2 ở Chung kết Cúp Quốc gia Đức vào tháng 5/2012. Sau đó, HLV người Đức này đã nhận thất bại ở 2 trận Chung kết Champions League, 2 trận Chung kết Cúp quốc gia Đức, 1 trận Chung kết Europa League và 1 trận Chung kết Cúp Liên đoàn Anh.

Ở mùa giải trước, Liverpool của Klopp đã thua Real Madrid ở Chung kết Champions League. Ông Klopp còn nhận thất bại trong trận Chung kết Champions League 2012-13 khi Dortmund thua Bayern Munich với tỉ số 1-2.

Khi được hỏi rằng mình có phải là một HLV thiếu may mắn không, HLV của Liverpool tuyên bố: “Cho đến nay, tôi đã không gặp may mắn trong sự nghiệp của mình. Nhưng vấn đề của tôi là kể từ năm 2012 cho tới nay (ngoài năm 2017), đội bóng của tôi đều góp mặt ở Chung kết. Trong 7 năm qua, tôi chính là người giữ kỉ lục thế giới về việc giành chiến thắng ở các trận Bán kết. Tôi có thể viết một cuốn sách về điều đó nhưng sẽ chẳng có ai đọc cả”.

champions league, trực tiếp bóng đá, juergen klopp, pochettino, trực tiếp tottenham vs liverpool, tottenham, liverpool
HLV Juergen Klopp tự tin vào cơ hội vô địch của Liverpool

“Tôi là một con người bình thường. Có thể có những thời điểm tôi gặp may và có lúc thì thôi thiếu may mắn nhưng tôi không thể thay đổi được điều đó. Nếu tôi ngồi trong phòng và nghĩ nguyên nhân thất bại là do mình, hoặc nếu tôi coi bản thân là một kẻ thất bại hay điều gì đó tương tự, thì cả đội đều gặp vấn đề, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Chức vô địch Champions League là lí do vì sao chúng tôi có mặt ở đây và chúng tôi muốn giành nó với tất cả sức lực. Dù trong quá khứ, tôi đã nhiều lần thất bại nhưng tôi vẫn tự tin về cơ hội vô địch. Tôi hiểu rằng nếu bạn làm việc hết mình thì sẽ có lúc bạn gặp may và vì vậy, chúng tôi đang cố gắng hết sức”, HLV Klopp tuyên bố.

Mặc dù Liverpool đã để thua ở 3 trận Chung kết gần nhất tại Cúp châu Âu nhưng HLV Juergen Klopp cho biết ông và các học trò không rút ra được nhiều kinh nghiệm từ những trận thua đó.

“Tôi rút ra bài học gì từ trận thua ở Chung kết mùa trước ư? Đó là một cú sút xe đạp chổng ngược từ khoảng cách 18m có thể trở thành bàn thắng. Ở những trận khác, tôi không rút ra được điều gì cả khi mà hoàn cảnh và đối thủ mà tôi gặp là khác nhau. Năm ngoái chúng tôi nhận 3 bàn thua ở Chung kết Champions League, 1 bàn là pha lập công đẹp nhất năm, còn lại là 2 bàn thắng kỳ lạ. Nhưng bạn phải chấp nhận điều đó và đi về nhà”, ông Klopp tuyên bố.

“Chúng tôi là đội bóng hoàn toàn khác so với năm ngoái. Trận Chung kết mùa trước là điểm khởi đầu cho bước tiến tiếp theo của đội bóng. Chúng tôi trưởng thành hơn so với mùa giải trước. Những cầu thủ như Trent Alexander-Arnold đã chơi thêm 50 trận. Chúng tôi thực sự mong chờ một trận đấu hấp dẫn”, HLV của Liverpool khẳng định.

HLV Klopp cũng báo tin vui cho các CĐV Liverpool rằng tiền đạo Roberto Firmino, cầu thủ đã ngồi ngoài ở 3 trận gần nhất vì chấn thương đùi, đã bình phục và có thể ra sân ở Chung kết Champions League.

champions league, trực tiếp bóng đá, juergen klopp, pochettino, trực tiếp tottenham vs liverpool, tottenham, liverpool
HLV Pochettino gặp cơn đau đầu về việc lựa chọn nhân sự

Trong khi đó, HLV Pochettino của Tottenham thì không chắc tiền đạo Harry Kane có đá chính ở trận đấu sắp tới hay không. Cầu thủ người Anh đã bình phục chấn thương và có thể thay thế Lucas Moura, người đã lập hat-trick ở Amsterdam. 

“Chúng tôi còn buổi tập cuối cùng và sau đó, tôi sẽ đưa ra quyết định. Tuy nhiên, sẽ không dễ để đưa ra quyết định về việc cho cầu thủ nào đá chính. Chúng tôi cần đưa ra quyết định tốt nhất để Tottenham giành chiến thắng ở trận đấu tới”, HLV người Argentina tuyên bố.

“Bạn chỉ có thể sử dụng 11 cầu thủ ở đội hình ra sân, đó là tình cảnh đau lòng nhất. Bạn sẽ thấy khó khăn khi đặt mình vào vị trí của tôi. Trận đấu ngày mai sẽ cho thấy bóng đá là môn thể thao tập thể, năng lượng từ những cầu thủ không thi đấu ở trong phòng thay đồ sẽ đóng vai trò quyết định. Chúng tôi cần chơi với sự tự do và thoải mái. Điều đó sẽ giúp các cầu thủ kết nối với nhau tốt hơn ở trên sân và đó sẽ là chìa khóa cho chúng tôi”, HLV của Tottenham tuyên bố.

VIDEO soi kèo dự đoán bóng đá Chung kết Cúp C1 Tottenham vs Liverpool (2h00 ngày 2/6). Trực tiếp K+ PM

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm