Juergen Klopp ca ngợi Messi, chê hàng thủ Liverpool, Valverde vẫn lo bị loại

02/05/2019 13:46 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Juergen Klopp cho rằng hàng phòng ngự tệ hại và sự xuất sắc của Leo Messi là nguyên nhân dẫn đến việc Liverpool phải nhận thất bại 0-3 trên sân Barcelona. Trong khi đó, Ernesto Valverde vẫn tỏ ra hết sức thận trọng.

 

BLV Anh Ngọc: Champions League giờ chỉ còn là sân chơi của Messi!

BLV Anh Ngọc: Champions League giờ chỉ còn là sân chơi của Messi!

Suarez, Messi, Messi. Và Barca chiến thắng Liverpool 3-0 để đặt một chân vào trận chung kết. Cánh cửa đã mở ra, rất rộng cho họ và đang đóng lại với Liverpool. Nếu Dembele dứt điểm tốt hơn nữa, tỷ số hoàn toàn có thể là 5-0.

Ở trận bán kết lượt đi Champions League, Liverpool đã phải nhận thất bại 0-3 trước Barcelona tại sân Camp Nou. Thầy trò HLV Juergen Klopp chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng việc bỏ lỡ nhiều cơ hội đã khiến họ phải trả giá. Trong khi đó, Luis Suarez và Leo Messi đã cùng nhau tỏa sáng để giúp Barcelona nắm lợi thế lớn trước trận lượt về tại Anfield.

Chú thích ảnh
Liverpool cần phép màu để lật ngược tình thế trước Barcelona

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, HLV Juergen Klopp cho rằng Liverpool đã thi đấu tốt nhưng kết quả bảng tỷ số không phản ánh đúng diễn biến trên sân.

"Tôi không chắc chắn rằng chúng tôi xứng đáng phải nhận kết quả như vậy" – chiến lược gia người Đức phát biểu, "Barcelona đã ghi được 3 bàn, Liverpool thì không và chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Với tư cách là một HLV thì cách chúng tôi thi đấu như thế nào sẽ rất quan trọng. Đó là màn trình diễn tốt nhất của chúng tôi ở Champions League mùa giải năm nay".

Chú thích ảnh
HLV Juergen Klopp không hài lòng về màn trình diễn của hàng phòng ngự Liverpool

HLV Juergen Klopp nói tiếp: "Chúng tôi đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Barcelona. Có rất nhiều điểm thú vị trong trận đấu nhưng chúng tôi đã thất bại. Tôi đã ở trong cái nghề HLV này đủ lâu để chấp nhận nó. Tôi muốn nói rằng tôi tự hào về các cầu thủ của mình. Chúng tôi sẽ đi ngủ, thức dậy vào buổi sáng và tiếp tục thi đấu".

"Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không thể tự hào hơn về họ. Kết quả vẫn là 3-0 và điều đó sẽ không thay đổi. Chúng tôi sẽ trở về nhà và chuẩn bị cho trận đấu với Newcastle".

Chú thích ảnh
Mohamed Salah đã không tỏa sáng trong thời điểm mà Liverpool cần bàn thắng nhất

HLV Juergen Klopp nhấn mạnh: "Leo Messi là không thể ngăn cản! Một tiền đạo tuyệt vời. Một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Bàn thắng thứ hai của Barcelona không phải đẹp nhất nhưng nó cho thấy kỹ năng của cậu ấy, khi bóng chạm xà ngang và cậu ấy đã có mặt ở đó".

"Hàng phòng ngự tệ hại đã khiến chúng tôi nhận bàn thua đầu tiên nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn. Giữa giờ nghỉ, tôi đã nói với các học trò về những gì có thể làm nhưng tôi không biết chúng tôi có thi đấu tốt hơn không. Tình hình sau đó thay đổi khi Leo Messi ghi một bàn thắng rất dễ dàng và bàn thắng thứ ba là siêu phẩm".

"Không có bữa tiệc nào trong phòng thay đồ và tôi đã nói với các học trò về quan điểm của mình. Chúng tôi phải học từ thất bại. Bạn có thể thấy họ đã ngăn cản chúng tôi nhưng đó là một phần của bóng đá. Chúng tôi đã phản ứng lại rất tốt và đã hóa giải những tình huống phản công – tôi thích điều này. Dù vậy, bất cứ điều gì tôi nói ra đều không thể thay đổi kết quả".

Chú thích ảnh
Valverde vẫn thận trọng

Trong khi đó, HLV Ernesto Valverde vẫn tỏ ra thận trọng dù đội nhà đã thắng 3-0."Họ là một đội bóng tuyệt vời, vẫn còn 90 phút chờ đợi chúng tôi trước mắt. Năm ngoái, chúng tôi đã bị loại sau khi đã thắng với cách biệt 3 bàn ở lượt đi. Vì vậy, Liverpool chắc chắn sẽ gây khó dễ cho chúng tôi". Thật vậy, mùa trước, Barca từng thắng AS Roma 4-1 trên sân nhà, nhưng sau đó gục ngã 0-3 tại Olimpico, và bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.

CĐV Liverpool xô đẩy người địa phương xuống bể nước trước trận bán kết Champions League giữa Barca và Liverpool

Thành Đạt
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm