ĐIỂM NHẤN Man City 1-0 Tottenham: Làn gió mới Foden. Các cuộc đua vẫn rất nóng

20/04/2019 21:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận đại chiến thứ ba giữa Man City và Tottenham trong tháng Tư, Man City tiếp tục là kẻ chiến thắng. Lần này, chiến thắng ấy đem đến lợi thế không nhỏ cho thầy trò Pep Guardiola trong cuộc đua vô địch.

 

Man City 1-0 Tottenham (KT): Phục thù thành công, The Citizens trở lại ngôi đầu

Man City 1-0 Tottenham (KT): Phục thù thành công, The Citizens trở lại ngôi đầu

Man City đã phục hận thành công khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Tottenham nhờ bàn thắng duy nhất của Phil Foden. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã trở lại ngôi đầu Premier League.

 

Làn gió mới Phil Foden

Chú thích ảnh

Sau hai lần đại chiến chỉ trong vòng một tuần lễ, Mauricio Pochettino và Guardiola rõ ràng quá hiểu cách chơi của nhau. Thế nên sự xuất hiện của làn gió mới Phil Foden trong đội hình đội chủ sân Etihad lại trở thành sự khác biệt.

Chỉ 5 phút sau giờ bóng lăn, Foden tận dụng rất tốt pha phối hợp hoàn hảo giữa Bernardo Silva và Sergio Aguero để tung người đánh đầu mang về bàn thắng đầu tiên của mình ở Premier League mùa này. Một bước tiến đáng kể của chàng trai 18 tuổi này, bởi chỉ một tháng trước, anh đã có bàn thắng đầu tiên tại Champions League mùa này trong chiến thắng 7-0 trước Schalke ở lượt về vòng 1/8. Ngay trong tháng Tư này, anh được đá chính lần đầu tiên tại Premier League trong chiến thắng 2-0 trước Cardiff.

Sự năng nổ của chàng trai sinh năm 2000 đem đến những khác biệt đáng kể cho cách tấn công của Man City, trong bối cảnh những gương mặt tấn công sáng giá khác như Sergio Aguero hay Raheem Sterling trải qua một trận đấu không như mong đợi.

May cho Man City, Premier League không có VAR

Chú thích ảnh

Ngoài khoảnh khắc xuất thần của tài năng trẻ Foden, hay sự vững vàng của Ederson trong khung gỗ, Man City còn phải cảm ơn việc Premier League mùa này vẫn chưa nhờ đến công nghệ VAR. Rõ nhất là tình huống Dele Alli xử lý bóng, và trước khi đi hết đường biên ngang, bóng rõ ràng đã chạm tay Kyle Walker trong vòng cấm. Nếu Michael Oliver nhận được sự tư vấn của các trọng tài trong phòng điều khiển VAR, Man City sẽ một lần nữa ôm hận, giống hệt những gì họ đã trải qua trong trận tứ kết lượt về Champions League cách đây ít ngày, với bàn thắng không được công nhận của Raheem Sterling trong những phút bù giờ hiệp hai.

Các cổ động viên Tottenham, ngược lại, sẽ có lý do để cảm thấy bất công cho đội bóng của mình. Họ lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Champions League nhờ sự công minh của VAR, và rồi chỉ ít ngày sau khi trở về Premier League lại là một câu chuyện quen thuộc: những quyết định không có lợi từ trọng tài.

Nóng bỏng cuộc đua vô địch & Top 4

Chú thích ảnh

Chiến thắng của Man City trong trận cầu tâm điểm vòng 35 có tác động lớn đến cả cuộc đua vô địch giữa đội bóng của Guardiola và Liverpool lẫn cuộc đua Top 4 giữa đội thua cuộc Tottenham, MU, Chelsea và Arsenal.

Tạm thời Man City sẽ lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool, đội bóng sẽ hành quân tới sân Cardiff muộn hơn một ngày. Tuy nhiên, nút thắt của cuộc đua vô địch sẽ nằm ở trận đá bù vòng 31, trận derby Manchester vào rạng sáng thứ Năm tới. Nếu Man City vượt qua nốt đối thủ Top 6 cuối cùng, lợi thế chắc chắn sẽ thuộc về thầy trò Guardiola khi đội bóng này đá đủ số trận, đồng thời họ không phải căng sức ở Champions League như Liverpool. Ngược lại, không giành được chiến thắng sẽ khiến Man City thất thế.

Với Tottenham, họ sẽ phải cầu nguyện cho Arsenal, MU và Chelsea không giành chiến thắng trong những trận đấu ở vòng 35. Việc còn tiếp tục chiến đấu tại Champions League sẽ đem đến những mối lo về thể lực cho thầy trò Pochettino. Điều đó được cảm nhận rõ trong lần tái ngộ thứ ba với Man City vừa qua. Những cảnh báo về khả năng Tottenham văng khỏi Top 4, và không thể góp mặt ở chung kết Champions League là không thừa chút nào.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm