CHUYỂN NHƯỢNG MU 21/6: MU đón hậu vệ phải đắt nhất lịch sử. Bán Lukaku để mua ‘Ryan Giggs’ mới

21/06/2019 19:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- MU đạt thỏa thuận chiêu mộ bom tấn 60 triệu bảng. Chờ bán Lukaku để mua David Brooks. Bị Man City vượt mặt vụ Maguire. Choáng với ngân sách chuyển nhượng của Quỷ đỏ… là những tin tức được cập nhật.

CHUYỂN NHƯỢNG 21/6: MU có bom tấn trong 48 giờ tới. Neymar gặp rắc rối với Barca

CHUYỂN NHƯỢNG 21/6: MU có bom tấn trong 48 giờ tới. Neymar gặp rắc rối với Barca

MU có bom tấn trong 48 giờ tới. Neymar gặp rắc rối với Barca. Sarri khẳng định không phản bội Napoli... là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 21/6.

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ bom tấn 60 triệu bảng

Nguồn tin uy tín từ Daily Mail xác nhận, đại diện của MU đang có mặt ở London để chốt vụ chuyển nhượng Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace. Hai đội bóng đã thống nhất được mức phí 60 triệu bảng. Trong vòng 48 giờ tới, thương vụ sẽ chính thức hoàn tất.

Theo thông tin rò rỉ truyền thông Anh có được, Wan-Bissaka sẽ nhận được mức lương lên tới 80.000 bảng/tuần tại MU, gấp 7 lần so với những gì đang được hưởng tại Crystal Palace.

Như vậy, Wan-Bissaka sẽ trở thành tân binh thứ 2 của MU Hè này sau Daniel James. Với mức giá 60 triệu bảng, hậu vệ 21 tuổi sẽ trở thành bản hợp đồng kỷ lục thế giới ở vị trí hậu vệ cánh. Các kỷ lục cũ thuộc về bộ đôi Benjamin Mendy và Kyle Walker đều của Man City thiết lập cách đây 2 năm với giá 50 triệu bảng.

Chú thích ảnh

  

MU bị Man City vượt mặt vụ Maguire

Truyền thông Anh loan tin MU đã bị Man City vượt xa trong vụ theo đuổi trung vệ Harry Maguire của Leicester City. Cầu thủ người Anh là mục tiêu MU theo đuổi từ Hè năm ngoái và trở lại tiếp cận ở thị trường chuyển nhượng Hè này. Tuy nhiên, sự chần chừ của MU trong việc ra giá đã khiến họ bị Man City đẩy tụt lại phía sau. Hiện tại, Man City vẫn đang đàm phán với Leicester để giảm giá chuyển nhượng của Maguire. Leicester muốn có 80 triệu bảng nhưng The Citizens chỉ sẵn sàng chi ra 65 triệu bảng.

 

Chú thích ảnh

  

Issa Diop gây áp lực đòi đến MU

Từ một nguồn tin đáng tin cậy, Sky Sports cho biết người đại diện của Issa Diop đã sắp xếp một cuộc họp với ban lãnh đạo West Ham vào đầu tuần tới. Mục đích của cuộc gặp này là làm rõ tương lai của trung vệ người Pháp. Không loại trừ khả năng Diop sẽ gây áp lực để có thể rời CLB trước sự quan tâm đến từ MU.

Quỷ đỏ tới thời điểm này đã 3 lần gửi đề nghị hỏi mua Diop tới West Ham. Đề nghị đầu tiên giá 30 triệu bảng. Đề nghị thứ 2 với giá đẩy lên 35 triệu bảng. Lần gần nhất, MU ngỏ ý muốn trao đổi Phil Jones cộng 45 triệu bảng để lấy Diop. Tuy nhiên, West Ham vẫn lắc đầu chối từ, làm khó Quỷ đỏ. Với cá nhân Diop, tới MU có thể là một bước tiến lớn trong sự nghiệp nên cầu thủ này không muốn bỏ lỡ.

 

Chú thích ảnh

  

Choáng với ngân sách chuyển nhượng của MU

MU trải qua một mùa giải thất bại. Ander Herrera và Antonio Valencia ra đi theo dạng tự do 5 tháng sau khi Fellaini sang Trung Quốc chơi bóng. Tất cả đều tin rằng Hè 2019 là thời điểm để MU dồn tiền mua sắm bổ sung lực lượng. Thế nhưng, đến nay MU chỉ mới đón duy nhất tân binh Daniel James với giá 15 triệu bảng.

Lý do cho một mùa Hè ảm đạm tại MU đã được ESPN tiết lộ. Theo trang tin này, HLV Ole Solakjer chỉ được cấp đúng 100 triệu bảng để mua cầu thủ trong Hè này. Ngân sách hạn hẹp chính là nguyên nhân khiến MU chỉ theo đuổi những cầu thủ trẻ chưa khẳng định được tên tuổi thay vì tiếp cận các “bom tấn” chuyển nhượng.

 

Chú thích ảnh

  

MU chờ bán Lukaku để mua David Brooks

HLV Ole Solskjaer xác định David Brooks là mục tiêu số 1 để thay thế vị trí Ander Herrera để lại. Trưởng thành từ lò đào tạo Man City, Brooks tới Sheffield United, sau đó gia nhập Bournemouth vào mùa Hè năm ngoái với giá 11,5 triệu bảng. Trong lần đầu chơi ở Premier League và mới 21 tuổi, nhưng Brooks đã thể hiện tài năng cũng như sự trưởng thành đáng kinh ngạc thông qua 7 bàn và 5 kiến tạo. Brooks được truyền thông Anh mệnh danh là “Ryan Giggs mới” nhờ kỹ thuật và khả năng sáng tạo. Brooks không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một tiền vệ trung tâm, mà còn có thể chơi ở hành lang cánh.

Nhưng với ngân sách chuyển nhượng eo hẹp, MU đành phải chờ bán được Romelu Lukaku mới tính đến chuyện hỏi mua Brooks. Lukaku đang được Inter Milan quan tâm. MU muốn thu về ít nhất 75 triệu bảng nếu bán tiền đạo người Bỉ.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm