CHUYỂN NHƯỢNG MU 11/6: Solskjaer nhắm 7 ngôi sao. Khởi động bom tấn Maguire

12/06/2019 14:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Solskjaer nhắm 7 ngôi sao Premier League. Khởi động bom tấn Maguire. MU trả 20 triệu bảng để tống cổ De Gea... là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 11/6.

 CHUYỂN NHƯỢNG 11/6: MU có người thay De Gea. Liverpool ‘giành pole’ vụ Pepe

CHUYỂN NHƯỢNG 11/6: MU có người thay De Gea. Liverpool ‘giành pole’ vụ Pepe

MU có người thay De Gea. Liverpool ‘giành pole’ trong vụ Nicolas Pepe. Đó là những tin chuyển nhượng nổi bật ngày 11/6.

Solskjaer nhắm 7 ngôi sao Premier League

Chú thích ảnh

HLV Ole Gunnar Solskjaer đang lên kế hoạch cải tổ MU trong mùa Hè này. Cho đến nay, ông đã mua thành công được một tân binh là cầu thủ chạy cánh người xứ Wales, Daniel James, từ Swansea.

Tờ ESPN cho biết chiến lược gia người Na Uy tiếp tục nhắm đến 7 cái tên đến từ giải Premier League. Những ngôi sao có tên trong danh sách đó gồm có Harry Maguire, James Maddison, Aaron Wan-Bissaka, Ryan Fraser, Declan Rice, Ryan Sessegnon và Sean Longstaff.

Sở dĩ Solskjaer lựa chọn 7 cầu thủ này là vì họ đã có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League và không mất thời gian để làm quen. Đây cũng là nhưng cầu thủ giàu tiềm năng và còn rất trẻ.

Có vẻ như Solskjaer đang nghe theo lời khuyên của Wayne Rooney. Cựu tiền đạo MU cho rằng CLB nên đầu tư vào nhiều cầu thủ trẻ thay vì mua vài ngôi sao đắt tiền nhưng chỉ có giá trị sử dụng trong khoảng 1-2 năm.

 

MU biến Maguire thành trung vệ đắt nhất thế giới

Chú thích ảnh
MU sẽ chi 80 triệu bảng cho Maguire

MU đang tìm kiếm một trung vệ để đá cặp với Victor Lindelof trong mùa Hè này. Ban đầu, “Quỷ đỏ” đã nhắm tới Matthijs de Ligt nhưng có vẻ như cầu thủ này sẽ chọn về Barca hoặc PSG.

Trong bối cảnh đó, MU đã chuyển hướng sang chiêu mộ Harry Maguire của Leicester. Theo nguồn tin từ Sky Sports, Man City cũng đang để mắt tới cầu thủ này.

Tuy nhiên, con số mà 2 CLB thành Manchester phải bỏ ra để có được sự phục vụ của trung vệ người Anh có thể lên tới 80 triệu bảng. Mức giá này nhiều hơn số tiền mà Liverpool từng bỏ ra để đưa Van Dijk về sân Anfield mùa Đông năm ngoái (75 triệu bảng). Nếu thương vụ này xảy ra, Maguire sẽ chính thức trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới.

MU trả 20 triệu bảng để tống cổ De Gea

Chú thích ảnh
MU muốn tránh việc mất trắng De Gea

Theo tờ The Sun, MU sẵn sàng trả 20 triệu bảng cho David De Gea để anh chuyển tới PSG ngay trong mùa Hè này. Lý do là bởi De Gea đang bước vào năm cuối của hợp đồng và không có dấu hiệu gia hạn thêm. Nếu để sang mùa giải sau, họ sẽ mất trắng De Gea. Còn nếu để đến tháng 1 năm sau, họ sẽ không thu về được nhiều tiền từ việc bán cầu thủ người Tây Ban Nha.

Hiện tại, PSG đang tìm người để thay thế cho thủ thành Gianluigi Buffon, người xác nhận sẽ ra đi trong thời gian tới. MU sẽ hài lòng với mức giá từ 60 triệu đến 75 triệu bảng. Số tiền thu về sẽ được họ dùng để tái đầu tư cho một thủ môn khác.

Nguồn tin trên nói thêm mục tiêu mà MU đang nhắm đến để thay De Gea là Jan Oblak của Atletico Madrid. Cầu thủ này đang muốn ra đi và có mức phí chuyển nhượng 72 triệu bảng.

Inter đổi tiền và Perisic lấy Lukaku

Chú thích ảnh
MU chỉ muốn nhận thẳng tiền nếu bán Lukaku

HLV Antonio Conte đang muốn đưa Romelu Lukaku về Inter Milan. Và trong diễn biến mới nhất, đội bóng ở Serie A đã gửi đề nghị đổi Ivan Perisic cùng một khoản tiền lấy ngôi sao người Bỉ.

Tuy nhiên, MU đã lập tức từ chối lời đề nghị trên. Lý do là bởi HLV Ole Gunnar Solskjaer không có hứng thú với Perisic.

Theo tờ The Sun, “Quỷ đỏ” sẵn sàng bán Lukaku nhưng chỉ khi nhận được 75 triệu bảng. Đây là số tiền họ từng bỏ ra để đưa Lukaku về Old Trafford cách đây 2 năm.

Mức giá trên khiến Inter khó lòng đáp ứng. Họ cũng đang để dành tiền để chiêu mộ một vài ngôi sao khác cùng với đó là việc thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA.

MU quay trở lại bàn đàm phán vụ Wan-Bissaka

Theo Sky Sports, MU chuẩn bị gửi đề nghị thứ hai để hỏi mua hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka của Crystal Palace.

Trước đó, “Quỷ đỏ” đã gửi đề nghị 40 triệu bảng cho hậu vệ này nhưng phía Palace đã đòi hỏi số tiền lên tới 60 triệu bảng. Và theo nguồn tin trên, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán một lần nữa với mức phí cao hơn.

Wan-Bissaka được xem là mục tiêu số 1 của MU trong mùa Hè này. Anh được nhắm tới để thay thế cho vị trí của Antonio Valencia, người đã xác nhận sẽ chia tay CLB.

Cầu thủ 21 tuổi hiện vẫn còn hợp đồng 3 năm với Palace. Anh vừa trải qua một mùa giải thăng hoa với 39 lần ra sân cho đội chủ sân Selhurst Park.

Vì sao MU lại muốn mua Wan-Bissaka bằng được?

Vì sao MU lại muốn mua Wan-Bissaka bằng được?

MU đã bị Crystal Palace từ chối lời đề nghị hỏi mua Aaron Wan-Bissaka với 40 triệu bảng, nhưng họ chắc chắn chưa chịu bỏ cuộc. Vì sao Quỷ đỏ lại muốn mua bằng được hậu vệ phải 21 tuổi này?

 

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm