Benitez chính thức rời Newcastle, chuẩn bị tới làm việc ở Trung Quốc

24/06/2019 20:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Rafael Benitez đã quyết định chia tay CLB Newcastle do CLB này có quá ít kinh phí để mua sắm cầu thủ. Nhà cầm quân 59 tuổi ra đi khi hợp đồng của ông với Newcastle đáo hạn vào cuối tháng này.

Cựu cầu thủ Premier League gây sốt khi sút phạt thành bàn từ phần sân nhà

Cựu cầu thủ Premier League gây sốt khi sút phạt thành bàn từ phần sân nhà

Tại trận bán kết lượt đi cúp QG Malaysia giữa chủ nhà Pahang và đội khách Perak, khi khán giả ngỡ như trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về chủ nhà thì lại được chứng kiến siêu phẩm đá phạt thành bàn.

CLB Newcastle đã chính thức thông báo rằng HLV Rafael Benitez sẽ ra đi vào cuối tuần này và giờ đây “Chích chòe” đang tìm một HLV mới.

Mike Ashley, chủ sở hữu của Newcastle đã gặp HLV Benitez ở London vào cuối mùa giải vừa qua để thuyết phục nhà cầm quân người Tây Ban Nha ở lại. Tuy nhiên các cuộc đàm phán giữa hai bên trong tuần này đã đổ bể và hệ quả là Benitez quyết định rời CLB.

Benitez và các trợ lý của ông sẽ rời Newcastle vào ngày 30/6 tới. CLB Newcaslte thông báo: “Chúng tôi cảm thấy thất vọng khi phải tuyên bố rằng HLV Rafael Benitez sẽ rời Newcastle vào tuần này, khi bản hợp đồng của ông đáo hạn vào ngày 30/6/2019.

Chúng tôi đã rất nỗ lực để có thể gia hạn hợp đồng với HLV Benitez nhưng rốt cuộc điều đó đã không thành công. CLB đã không thể đạt thỏa thuận với HLV Benitez cũng như người đại diện của ông. Các trợ lý của HLV Benitez là Paco de Míguel Moreno, Antonio Gomez Perez và Mikel Antia cũng sẽ rời CLB vào ngày 30/6 tới”.

Newcastle, Rafael Benitez, Benitez, Benitez rời Newcastle, Benitez ra đi
HLV Rafael Benitez rời Newcastle sau 3 năm gắn bó

“Chúng tôi rất muốn cảm ơn HLV Benitez và các trợ lý của ông về những nỗ lực của họ trong suốt 3 năm qua cũng như những đóng góp quan trọng của họ về những thành quả mà CLB đã đạt được. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các CĐV, cầu thủ cũng như nhân viên của đội bóng vì sự kiên nhẫn của họ trong suốt thời gian khó khăn qua. Giờ đây, CLB đã bắt đầu quá trình tìm kiếm HLV mới”.

Theo The Sun, Mike Ashley đã quyết định bán Newcastle cho tỷ phú Sheikh Khaled bin Zayed Al Nahyan (UAE). Tuy nhiên người đại diện của Sheikh Khaled đã không liên hệ với HLV Benitez bất chấp đã đưa ra 2 thông báo về việc tiếp quản CLB. Hiện tại, Sheikh Khaled đang chờ ban tổ chức Premier League phê chuẩn việc mua lại Newcastle.

Được biết, CLB của Trung Quốc, Đại Liên Á Nhĩ Tân đã liên hệ với ông Benitez. Trong suốt thời gian cầm quân ở Newcastle, ông Benitez đã từ chối rất nhiều đề nghị từ các CLB ở Viễn Đông. Tuy nhiên điều đó không làm Đại Liên Á Nhĩ Tân bỏ cuộc. CLB này sẵn sàng trả Benitez mức lương 12 triệu bảng/năm.

Bản thân HLV Benitez từng thừa nhận: “Tôi có thể sang CLB khác để kiếm tiền. Nếu tới Trung Quốc hành nghề, bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền”.

HLV Benitez được bổ nhiệm vào “ghế nóng” của Newcaslte vào tháng 3/2016 với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Cuối mùa giải đó, Benitez đã không thể giúp đội bóng này tránh khỏi cảnh xuống hạng. Ở mùa giải kế tiếp, Newcastle vô địch giải Hạng Nhất của Anh và giành quyền trở lại Premier League. Ở mùa giải vừa qua, Newcaslte cán đích ở vị trí thứ 13 trên BXH. Những bất đồng về ngân quỹ chuyển nhượng của CLB chính là nguyên nhân khiến HLV 59 tuổi này ra đi.

Trong quá khứ, Benitez từng dẫn dắt các CLB như Valencia, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Napoli và Real Madrid trước khi đến cầm quân ở Newcaslte. Đỉnh cao sự nghiệp của HLV người Tây Ban Nha là tại Liverpool, khi ông giúp đội bóng chủ sân Anfield vô địch Champions League mùa 2004-05.

VIDEO Anh 3-0 Cameroon, vòng 1/8 World Cup nữ 2019

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm