Nhìn từ City, Chelsea và United: Tiền sẽ mua được hạnh phúc

08/02/2014 18:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Quy luật của Premier League rất đơn giản: Tiền sẽ mua được hạnh phúc. Và ngược lại.

Bảng xếp hạng dưới đây tiết lộ những con số thực tế về tình hình tài chính của các CLB trong 5 năm qua. Nó cũng giải thích lý do tại sao Man City, Chelsea và United đã thống trị Premier League suốt thời gian đó.


Hoạt động chuyển nhượng của các CLB Premier League hiện tại trong 5 năm qua - Ảnh: Daily Mail

Trong giai đoạn này, Man City là không có đối thủ về chi tiêu ở giải Ngoại hạng. Đội bóng thành Manchester đã thực chi 480 triệu bảng. Với số tiền đầu tư khổng lồ đó, họ đã kết thúc hàng thập kỷ trắng tay bằng chức vô địch Premier League đầu tiên cùng 1 danh hiệu FA Cup.

Cùng với Chelsea, đó là 2 điển hình của những kẻ lắm tiền nhiều của. Đội bóng thành London cũng thực chi hơn 282 triệu bảng. Đổi lại, ông chủ Roman Abramovich đã mang về 1 Premier League, 3 FA Cup, 1 Europa League và trên tất cả, là danh hiệu Champions League danh giá năm 2013.


Chelsea và Man City là "vô đối" về mua sắm - Ảnh: Getty

Ngược lại với Man City, Man United cho thấy tính hiệu quả rất cao trong hoạt động mua sắm. Họ chỉ thực chi gần 139 triệu bảng nhưng đã giành 3 chức vô địch Premier League và 2 lần đăng quang ở Cúp Liên đoàn. Ở mùa bóng 2011, họ còn vào tới chung kết Champions League (lần thứ 3 trong 4 năm).

Sự hiện diện của Stoke trong top 4 là một bất ngờ rất lớn. Con số thực chi 92 triệu bảng là vô cùng ấn tượng với CLB nhỏ này. Kết quả: họ lọt vào tới chung kết FA Cup năm 2011 và chưa từng bị đánh giá thấp ở giải Ngoại hạng.

Ngược lại với nhóm các CLB trên, Newcastle là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất khi họ đã thu lợi hơn 45 triệu bảng từ các hoạt động mua sắm suốt 5 năm qua. Thương vụ có giá 20 triệu bảng của Yohan Cabaye là vụ chuyển nhượng mới nhất mà Newcastle hưởng lợi.


Cabaye (và Andy Caroll) là những thương vụ siêu lời của Newcastle - Ảnh: Getty

Mỗi mùa giải, Newcastle lại chứng kiến những ngôi sao lớn ra đi. Nhưng bằng tài năng của Alan Pardew (trước đó là Chris Hughton), đội bóng này vẫn vững vàng ở giải Ngoại hạng bất chấp việc đã không thực hiện một vụ chuyển nhượng mua bán nào trong gần 18 tháng qua.

Everton và Arsenal là hai CLB còn lại đã thu lợi từ hoạt động chuyển nhượng. Kể từ mùa giải 2008/09 tới nay, Everton đã thu về 12 triệu bảng trong khi Arsenal thu về 4 triệu bảng. Nhưng cái giá phải trả là họ đã trắng tay liên tiếp trong các năm đó.

Điều đáng nói là sự chênh lệch về thực chi giữa Man United và Arsenal chỉ là hơn 30 triệu bảng. Nhưng sự khác nhau về vị thế và danh hiệu là một trời một vực. Đấy rõ ràng là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự hiệu quả của hai mô hình tiêu biểu nhất lịch sử giải đấu.

Minh Chiến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm