VIDEO: Bắt giữ 21 nghi phạm định đào tẩu sang IS

11/07/2015 10:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 21 đối tượng tình nghi là thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, trong đó có 3 người nước ngoài. 

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát đã tiến hành vụ bắt giữ trong một chiến dịch lớn tại một số tỉnh thành, trong đó có thành phố Istanbul. Các đối tượng bị bắt giữ với cáo buộc giúp IS tuyển mộ các tay súng từ châu Âu. Trong chiến dịch này, cảnh sát cũng đã thu giữ 2 khẩu súng trường, quân phục, nhiều đạn dược cùng những tài liệu liên quan đến IS.

Đây là chiến dịch chống IS lớn nhất được tiến hành ở Thổ Nhĩ Kỳ từ trước tới nay và cũng là lần đầu tiên một chiến dịch như vậy được tiến hành ở thành phố Istanbul.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ hai ngày sau chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó Ankara cam kết sẽ hợp tác nhiều hơn trong cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến IS ở Syria. Các nước phương Tây cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ chưa tích cực ngăn chặn làn sóng lực lượng thánh chiến vượt đường biên giới nước này để đến Syria. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết phản đối các cáo buộc và khẳng định đang nỗ lực siết chặt đường biên giới dài  911km với Syria. Thậm chí, Ankara chỉ trích phương Tây chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình trong việc tiếp nhận 1,8 triệu người tị nạn từ Syria.


Truyền hình Thông tấn VNEWS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm