Vì sao LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải HLV vừa giúp đội vô địch World Cup nữ?

06/09/2023 17:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

HLV trưởng đội tuyển nữ Tây Ban Nha, Jorge Vilda, đã bị sa thải không lâu sau khi vô địch World Cup nữ 2023. Quyết định trên liên quan tới rắc rối của bóng đá nước này sau bê bối 'cưỡng hôn'.

Vì sao LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải HLV vừa giúp đội vô địch World Cup nữ?

Hôm qua, sau cuộc họp với quyền Chủ tịch Pedro Rocha, LĐBĐ Tây Ban Nha đã ra quyết định sa thải huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ, ông Jorge Vilda. Họ nhanh chóng thông báo bổ nhiệm HLV thay thế, Montserrat 'Montse' Tome. Báo chí Tây Ban Nha cho biết, các cầu thủ mong muốn người thay thế ông Vilda là một HLV nữ. Montserrat 'Montse' Tome là thành viên trong ban huấn luyện của ông Vilda tại World Cup 2023 và cựu cầu thủ Barcelona đã được chọn.

"Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha, trong một trong những biện pháp đổi mới đầu tiên được quyền chủ tịch Pedro Rocha công bố, đã quyết định sa thải ông Jorge Vilda với tư cách là giám đốc thể thao và huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nữ, một vị trí mà ông đã đảm nhận vào năm 2015. RFEF đánh giá cao công việc của ông ấy trên cương vị người đứng đầu đội tuyển nữ quốc gia, cũng như những thành công đạt được, gần đây nhất là chức vô địch  World Cup. Trong suốt thời gian hoạt động, Vilda là người đề cao các giá trị tôn trọng và tinh thần thể thao trong bóng đá. RFEF muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Jorge Vilda vì sự chuyên nghiệp và cống hiến của ông ấy trong suốt những năm qua, chúc ông ấy đạt được những thành công tốt đẹp nhất trong tương lai".

Vì sao LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải HLV vừa giúp đội vô địch World Cup nữ? - Ảnh 2.

LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải ông Jorge Vilda.

Vì sao LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải HLV vừa giúp đội vô địch World Cup nữ? - Ảnh 3.

Bà Montserrat 'Montse' Tome sẽ thay thế ông Jorge Vilda.

Dù dẫn dắt đội tuyển nữ Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 trước tuyển Anh ở trận chung kết World Cup nữ tháng trước, vị trí của ông Vilda đã gây ra tranh cãi. LĐBĐ Tây Ban Nha đã bị Ủy ban Chủ tịch khu vực kêu gọi sa thải ông Vilda vào tuần trước, khi tổ chức này đối mặt với áp lực ngày càng lớn vì cuộc tranh cãi xung quanh nụ hôn của Chủ tịch Luis Rubiales đối với nữ cầu thủ Jenni Hermoso. Ông Luis Rubiales vốn được biết đến là "đồng minh thân cận" với ông Vilda.

Vào tháng 9 năm 2022, 15 cầu thủ Tây Ban Nha đã viết một lá thư cho LĐBĐ Tây Ban Nha, từ chối thi đấu trừ khi HLV Vilda từ chức. Cuộc phản đối ông Vilda diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng ông đã cấm cầu thủ khóa phòng khách sạn, tiến hành kiểm tra phòng và lục túi của họ, kiểm soát họ như "những đứa trẻ". Rubiales đã chọn ủng hộ Vilda sau sự việc.

Trong bài phát biểu cuối tháng trước, ông Rubiales đã ca ngợi ông Vilda và tuyên bố sẽ trao cho ông bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm vì những nỗ lực mà ông đã dành cho đội bóng. Rubiales nói: "Tôi đã chỉ đạo Andreu bắt đầu đàm phán với Vilda để ông ấy có thể tiếp tục kiếm được nửa triệu euro trong 4 năm tới. Tôi định nói điều đó, bây giờ ông ấy kiếm được 170.000 euro chứ không phải nửa triệu như họ nói. Trong bóng đá nữ, ông ấy là huấn luyện viên giỏi nhất thế giới".

Vì sao LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải HLV vừa giúp đội vô địch World Cup nữ? - Ảnh 4.

Ông Luis Rubiales vốn được biết đến là "đồng minh thân cận" với ông Vilda.

Khi ông Rubiales lên tiếng bảo vệ bản thân, từ chối từ chức sau bê bối nụ hôn dành cho cầu thủ nữ, ông Vilda đã có hành động vỗ tay hưởng ứng, khiến làn sóng chỉ trích ông Vilda càng mạnh mẽ. RFEF dưới sự lãnh đạo tạm thời của ông Pedro Rocha do ông Rubiales đang bị FIFA đình chỉ tạm thời, cuối cùng đã ra quyết định mạnh tay nhất. Truyền thông Tây Ban Nha cho rằng quyết định sa thải ông Vilda là một "biểu tượng" cho những thay đổi mà Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã hứa để đối phó với vụ bê bối Rubiales.

Bóng đá Tây Ban Nha rung chuyển khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Rubiales gây phẫn nộ với nụ hôn lên miệng nữ cầu thủ Hermoso trong lễ sau giải sau trận chung kết World Cup 2023. Hermoso khẳng định nụ hôn không có sự đồng thuận- tuyên bố khiến dư luận trong và ngoài Tây Ban Nha phẫn nộ, gây áp lực yêu cầu ông Rubiales từ chức. Tuy nhiên, Rubiales đã từ chối từ chức. Ông tuyên bố rằng mình là "nạn nhân của một cuộc đàn áp chính trị và truyền thông".

FIFA đã quyết định đình chỉ công việc 90 ngày đối với ông Rubiales. Tại Tây Ban Nha, Tòa án Hành chính Thể thao (TAD) đã mở vụ án chống lại ông Rubiales vì hành vi được cho là "sai trái nghiêm trọng".

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm