'VFF phải có được đội hình mạnh cùng tư duy phát triển'

09/09/2022 10:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã có những chia sẻ rất thẳng thắn, đầy tâm huyết cũng như đặt nhiều kỳ vọng với VFF ở nhiệm kỳ mới.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: VFF gấp rút tìm quân xanh cho đội tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: VFF gấp rút tìm quân xanh cho đội tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: VFF gấp rút tìm quân xanh cho độituyển Việt Nam.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá nhiệm kỳ VIII của VFF đã đạt được nhiều kết quả khích lệ: “Chính vì vậy, tôi mong muốn Đại hội IX của VFF sẽ nhìn lại một cách nghiêm túc, thấu đáo những cái được và chưa được của nhiệm kỳ vừa qua để tổ chức một kỳ Đại hội khóa mới chuyên nghiệp, chu đáo. Từ đó, sẽ xây dựng được một đội hình mạnh, tư duy phát triển mới của VFF.

Nhìn chung, cảm nhận không khí trước Đại hội IX của VFF đang khá êm ả, không có nhiều diễn biến “nóng” như 2 kỳ Đại hội gần đây. Điều này cũng dễ hiểu khi bóng đá nước nhà đã gặt hái nhiều thành công những năm vừa qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ VIII.

Hơn thế, bước đầu những đề cử cho các chức danh chủ chốt ở nhiệm kỳ mới cũng đều là những gương mặt cũ, nhận được tín nhiệm, chưa có nhân tố mới. Mọi thứ trước Đại hội IX của VFF đang tạo ra không khí đồng thuận.

Chẳng hạn qua những thông tin hiện nay, nhiều tổ chức thành viên VFF tín nhiệm quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ mới. Thực tế, những gì đã có, cho thấy ông Trần Quốc Tuấn là lãnh đạo lâu năm, có kinh nghiệm nhất trong bộ máy VFF hiện nay.

Bên cạnh mối quan hệ quốc tế tốt, ông Trần Quốc Tuấn được đánh giá cao ở khả năng xử lý công việc, các vấn đề phát sinh ở VFF.

Cùng với đó, những đề cử dành cho Ủy viên thường trực khóa VIII, Chủ tịch Công ty VPF Trần Anh Tú vào chức danh Phó Chủ tịch chuyên môn; Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch tài chính VFF khóa XIII vào chức danh này ở khóa IX hay ông Cao Văn Chóng cho vị trí Phó Chủ tịch truyền thông - đối ngoại đều hợp lý và nhận được nhiều sự đồng thuận.

vff, trần quốc tuấn, vleague, bóng đá Việt Nam, trực tiếp bóng đá, vleague, lịch thi đấu vleague, bxh vleague, park hang seo, dtvn, danh sách đội tuyển việt nam
Nhiệm kỳ VIII của VFF dưới sự lãnh đạo của quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn (đứng) đã đạt được nhiều thành quả ấn tượng. Ảnh: VFF

Thực tế, trong nhiệm vừa qua, trên cương vị của mình, các lãnh đạo ở các chức danh nói trên đã đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, sẽ có sự quyết liệt ở các vị trí thành viên BCH khóa mới. Bởi ở Đại hội IX, có khoảng 5/16 thành viên sẽ nghỉ vì các lý do khác nhau”.

Về vấn đề đang được quan tâm đó là VFF khóa mới có nên mời những doanh nhân có tâm, có tầm vào BCH để chung tay, góp sức phát triển hay không, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: “Trong giai đoạn kinh tế đang gặp nhiều khó khăn sau dịch bệnh hiện nay, việc thu hút được những doanh nhân ngồi vào ngôi nhà VFF cũng sẽ khó khăn.

Có thể, các doanh nhân, doanh nghiệp vẫn luôn sẵn lòng nhưng câu chuyện kinh tế đang khó khăn cũng sẽ làm khó cho họ.

Tuy vậy, nếu những doanh nhân mở lòng, muốn đóng góp cho sự phát triển của bóng đá nước nhà thì VFF phải sẵn sàng đón nhận và dành cho họ những vị trí trong ngôi nhà VFF để họ có được điều kiện tốt nhất mà đóng góp sức mình.

Điểm lại các thời Chủ tịch VFF thì doanh nhân, chính khách và người xuất thân trong VFF đều đủ cả. Vậy nên, vấn đề ở đây không phải người Nhà nước hay doanh nhân đứng đầu tổ chức VFF mà chúng ta có tập hợp, kết nối được hết những chất xám và nguồn lực để xây dựng đội hình VFF vững mạnh hay không?

Có thể một doanh nhân nào đó không cần thiết phải ngồi vào ghế lãnh đạo hay giữ các vị trí chủ chốt nhưng họ có những đóng góp đầy tâm huyết cho VFF, cho bóng đá Việt Nam thì phải đón nhận.

Chính vì thế, đó là những việc trọng tâm của nhiệm kỳ mới ở khía cạnh tận dụng và phát huy mọi nguồn lực xã hội, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp. Cùng với đó, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF phải là người giỏi kiếm tiền chứ không đơn thuần là người có thể đi xin tiền từ những mối quan hệ cá nhân.

Hoặc có bao nhiêu doanh nghiệp không quan trọng, mà là cách làm thế nào để có tư duy mới, tạo ra con đường mới, để “đổi mới triệt để”, chứ không nói mà thôi”.

“VFF là một tổ chức xã hội nghề nghiệp. Nhưng nên nhớ, bóng đá có tầm ảnh hưởng xã hội vô cùng lớn. Tôi kỳ vọng, VFF khóa mới sẽ có được đội ngũ vì cái chung, vì tương lai nền bóng đá nước nhà mà thực hiện nhiệm vụ một cách công tâm, hiệu quả nhất”, chuyên gia Đoàn Minh Xương khép lại câu chuyện với kỳ vọng như thế.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm