VĐV điền kinh Thái Lan tự nhận mất huy chương ASIAD 2023 vì... ngực nhỏ

03/10/2023 15:04 GMT+7 | ASIAD 2023

Vận động viên Supanich Poolkerd của Thái Lan gây "bão" trên mạng xã hội khi chia sẻ lý do khiến cô vuột mất huy chương ở ASIAD 2023.


Tại chung kết nội dung 100m nữ môn điền kinh, vận động viên Supanich Poolkerd của đoàn thể thao Thái Lan hoàn thành phần thi với thành tích 11,347 giây. Kết quả này khiến Supanich Poolkerd hụt HCĐ bởi chỉ cán đích ở vị trí thứ 4, kém người đứng thứ 3 là vận động viên Saad Al Khaldi của Bahrain chỉ 0,006 giây. Thành tích của Saad Al Khaldi là 11,341 giây.

Vì khoảng cách cán đích giữa 2 vận động viên chỉ là 0,006 giây, ban tổ chức phải dùng đến ảnh độ phân giải cao phân tích mới tìm ra người được nhận huy chương. Những bức ảnh cho thấy Saad Al Khaldi chỉ hơn Supanich Poolkerd nhờ… bộ ngực chạm đích trước.

Mất huy chương ASIAD vì kém đối thủ 0,006 giây, VĐV điền kinh Thái Lan nói lý do vì ngực nhỏ - Ảnh 2.

Supanich Poolkerd (số 8) về đích gần như cùng lúc với VĐV Bahrain.

Trên trang Instagram cá nhân sau đó, Supanich Poolkerd đã nêu rõ lý do cô hụt mất huy chương Á vận hội một cách đầy tiếc nuối. "Nếu đã cố hết sức, chúng ta chẳng có gì phải buồn. Nhưng tôi vẫn buồn vì chỉ thua thành tích của Saad Al Khaldi 0,006 giây, vì ngực của tôi nhỏ hơn. Dù sao tôi cũng hài lòng vì đã lập thành tích tốt nhất sự nghiệp 11,35 giây", Supanich Poolkerd viết.

Mất huy chương ASIAD vì kém đối thủ 0,006 giây, VĐV điền kinh Thái Lan nói lý do vì ngực nhỏ - Ảnh 3.

Supanich Poolkerd nói rằng cô hụt huy chương vì ngực nhỏ hơn đối thủ.

Ở nội dung này, VĐV Trung Quốc Ge Manqi giành HCV với thành tích 11,23 giây, nhanh hơn á quân Veronica Shanti Pereira (Singapore) 0,04 giây. Còn Al Khaldi (Bahrain) giành HC đồng với 11,341 giây, nhanh hơn Supanich 0,006 giây.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm