VĐV cử tạ Việt Nam giành 3 HCV thế giới vẫn không thể dự Olympic, bất ngờ trước lý do thực sự

06/09/2023 17:28 GMT+7 | Thể thao

Dù vừa ẵm trọn toàn bộ 3 HCV ở hạng cân 55kg nam tại Giải vô địch cử tạ thế giới 2023, nhưng đô cử Lại Gia Thành lại không thể giành vé dự Olympic 2024.

Đô cử Lại Gia Thành ẵm trọn 3 HCV cử tạ thế giới

Tại Giải vô địch cử tạ thế giới 2023 đang diễn ra ở Ả Rập Xê Út, các vận động viên của đoàn Việt Nam đã thi đấu bùng nổ.

Ở hạng cân 55kg nam, lực sĩ Lại Gia Thành đứng đầu nội dung cử giật với thành tích 123kg. Sau đó, VĐV của Việt Nam tiếp tục thắng ở nội dung cử đẩy, với mức tạ 146kg. Sau khi thắng 2 nội dung cử giật và cử đẩy, Lại Gia Thanh dĩ nhiên thắng luôn nội dung tổng cử với tổng thành tích 269kg. Qua đó, Lại Gia Thành giành 3 HCV ở 3 nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử, ở hạng 55kg nam.

Đô cử Lại Gia Thành ẵm trọn 3 HCV cử tạ thế giới - Ảnh 2.

Giây phút chiến thắng của Lại Gia Thành

Lại Gia Thành đã mất đến 5 năm để chinh phục ngôi vị số 1 thế giới hạng 55kg nam, sau khi đã lỡ hẹn ở các cuộc tranh tài 2018, 2019 và 2022. Trong khoảng thời gian đó, Lại Gia Thành đã chiến thắng ở 7/10 giải đấu khác nhau. Hiện anh cũng đang là nhà vô địch SEA Games ở hạng cân nam 55kg.

Xếp ngay sau Lại Gia Thành là đồng đội Ngô Sơn Đỉnh, với thành tích cử giật là 117kg, thành tích cử đẩy 144kg và tổng cử là 261kg. Ngô Sơn Đỉnh giành cả 3 huy chương bạc ở 3 nội dung nói trên. Các huy chương đồng ở hạng cân 55kg nam thuộc về lực sĩ Nattawat Chomchuen của Thái Lan.

Đô cử Lại Gia Thành ẵm trọn 3 HCV cử tạ thế giới - Ảnh 3.

Lại Gia Thành ẵm trọn 3 HCV ở hạng cân 55kg.

Tiếc vì không thể dự Olympic 2024

Giải cử tạ thế giới 2023 - sự kiện thường niên quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) - diễn ra tại Riyadh (Saudi Arabia) từ ngày 4-17/9, quy tụ 719 lực sĩ hàng đầu của 153 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một trong những giải đấu được tính thành tích để xét điểm trao suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024.

Tuy nhiên, hạng cân 55 kg của Lại Gia Thành, Ngô Sơn Đỉnh không có trong danh sách các nội dung của môn cử tạ Olympic Paris 2024. Do đó, dù có thành tích cao, Lại Gia Thành và Ngô Sơn Đỉnh cũng không thể dự Thế vận hội ở hạng cân sở trường.

Hiện, cử tạ Việt Nam chưa được trao bất cứ suất chính thức nào đến Olympic 2024, vì thế các lực sĩ được đầu tư trọng điểm cho mục tiêu này đều có tên trong chuyến du đấu đầy hy vọng nhưng cũng đầy thử thách tại vùng sa mạc Trung Đông. Phạm Thị Hồng Thanh, Quàng Thị Tâm, Phạm Đình Thi (nữ) và Nguyễn Trần Anh Tuấn, Lại Gia Thành, Ngô Sơn Đỉnh, Trịnh Văn Vinh (nam) có mặt tại giải, mang theo tất cả niềm hy vọng của Thể thao Việt Nam.

Trong ngày thi đấu 6/9, hai đô cử Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Trần Anh Tuấn cùng tranh tài ở hạng 61kg nam. Trong khi đó, đô cử Quàng Thị Tâm thi đấu hạng 59kg vào ngày 7/9 và Phạm Thị Hồng Thanh sẽ thi đấu hạng 71kg nữ vào ngày 13/9.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm