Varane bị chấn thương: Pháp buồn 1, MU lo 10

23/10/2022 18:55 GMT+7 | Man United

Chấn thương của Raphael Varane gần như chắc chắn khiến anh bỏ lỡ World Cup 2022 nhưng Man United mới là những người cảm thấy buồn và lo lắng nhiều hơn so với đội tuyển Pháp.

 

MU: Ten Hag đứng trước quyết định loại bỏ Ronaldo

MU: Ten Hag đứng trước quyết định loại bỏ Ronaldo

Ten Hag không hối hận khi loại Ronaldo khỏi đội hình thi đấu của MU với Chelsea. Dư âm của quyết định vẫn tiếp tục khi đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các chuyên gia trong phần bình luận sau trận đấu giữa Chelsea và MU.

 

Trận đấu của Man United trên sân Stamford Bridge có thể đánh giá là thành công nếu không có chấn thương của Raphael Varane. Cầu thủ người Pháp đã bị đau sau tình huống nỗ lực truy cản Aubameyang đi bóng.

Varane đã bật khóc ngay trên sân sau khi bị gặp chấn thương. Man United chưa có thông báo cụ thể về tình hình của Varane nhưng rõ ràng ai cũng biết đó là một chấn thương nặng. Gần như chắc chắn Varane sẽ không thể cùng đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2022. Người Pháp có quyền buồn với thông tin này bởi Varane luôn là lựa chọn an tâm ở hàng thủ. Bên cạnh đó, phong độ thời điểm này của anh cũng rất tốt nên vai trò của Varane rất quan trọng đối với tuyển Pháp để bảo vệ ngôi vương tại World Cup sắp tới.

Chú thích ảnh
Varane bật khóc khi biết mình gặp chấn thương nặng

Mặc dù vậy, người buồn và lo lắng nhiều nhất phải là Man United. Đội tuyển Pháp nếu không có Varane thì vẫn còn nhiều sự lựa chọn chắc chắn khác như Saliba của Arsenal, Upamecano của Bayern Munich hay Badiashile của Monaco. Tuy nhiên, Man United không có được những sự thay thế chất lượng như thế.

Trong tay HLV Ten Hag lúc này có 3 trung vệ để thay thế cho Varane gồm Phil Jones, Harry Maguire và Victor Lindelof. Hiện tại Jones và Maguire đều đang nghỉ thi đấu vì chấn thương. Vì thế, Lindelof lúc này là lựa chọn duy nhất đối với HLV người Hà Lan.

Lindelof được lựa chọn để thay thế cho Varane trong trận đấu với Chelsea. Đó cũng không phải lần đầu tiên anh vào thay cho đồng đội người Pháp ở mùa giải này. Trước đó, Lindelof cũng từng thay thế cho Varane khi anh bị đau trong trận đấu với Man City.

Trong 6 trận ra ở mùa này trên mọi đấu thường cho MU, Lindelof mới chỉ có duy nhất 1 trận kết thúc sạch lưới. Đó là trận đấu với Omonia Nicosia tại Cúp C2. Trong 5 trận còn lại, MU thua tới 8 bàn. Có thể thấy, Lindelof và Martinez không có sự gắn kết tương tự như Varane.

Chú thích ảnh
Lindelof (phải) không phải lựa chọn mang tới sự yên tâm hoàn toàn

Thời gian tới, Maguire bình phục chấn thương và có thể trở lại thi đấu thì HLV Ten Hag cũng sẽ có thêm lựa chọn cho hàng thủ. Tuy nhiên, trong 2 trận đấu mở màn, Maguire và Martinez cũng thi đấu không mấy hiệu quả. Bộ đôi này đã để thua tới 6 bàn trong 2 trận đá cặp cùng nhau.

Vì thế, Maguire và Lindelof về cơ bản không ai hơn ai. Dù là ai thì họ vẫn sẽ là điểm yếu của hàng thủ Man United. Do vậy, vấn đề đau đầu đối với HLV Ten Hag nằm ở việc làm thế nào để điểm yếu này không bị khai thác. Casemiro dĩ nhiên là phương án khả thi nhất vào lúc này. Cầu thủ người Brazil cũng đã gần như hòa nhập được với lối chơi của MU. Khả năng đánh chặn của Casemiro đã giúp MU thực sự khỏa lấp được khoảng trống thường xuất hiện trước hàng thủ trong nhiều năm qua.

Chú thích ảnh
Casemiro đã mang tới sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự của MU

Dẫu vậy, nếu chấn thương của Varane dài hạn, MU sẽ cần nghĩ tới phương án bổ sung nhân sự ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Tuy nhiên, rất khó để họ có thể sở hữu một cầu thủ chất lượng ở thời điểm đó. Nhưng nếu không bổ sung đội hình, sức cạnh tranh các mục tiêu của MU chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Do vậy, chấn thương của Varane khiến MU đối diện với nhiều vấn đề hơn so với đội tuyển Pháp.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm