Vào bóng kiểu V-League: Bóng đá Thiếu Lâm

21/02/2014 18:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – V-League mùa giải 2014 đã chứng kiến nhiều pha bóng thô bạo ở trên sân. Những chấn thương ghê rợn từ các pha phạm lỗi thô bạo ở V-League xuất hiện nhiều ngày càng nhiều.

Ở vòng 1, trận đấu giữa Hải Phòng và Thanh Hóa diễn ra với nhiều pha bóng thô bạo. Thủ môn Thanh Thắng (Hải Phòng) đã phi hai chân vào tiền đạo Sunday (Thanh Hóa).

Trong khi đó, Minh Châu (Hải Phòng) nhiều lần vào bóng thô bạo với Nguyễn Rogerio, Lê Văn Tân. Văn Phú đá thô bạo với Quốc Phương và Mạc Hồng Quân. Trung vệ Đinh Tiến Thành của Hải Phòng đánh cùi chỏ vào sườn của tiền đạo Sunday.

Đội trưởng Minh Châu (Hải Phòng) cũng có pha đánh nguội với Lê Văn Tân.

Một trong những pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết

Theo những con số thống kê của BTC giải, sau 2 vòng đấu V-League 2014 (12 trận đấu), số lượng thẻ phạt là 60 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ. Tính trung bình 5 thẻ vàng/trận và 0,33 thẻ đỏ/trận.

Sang đến vòng 3, SLNA và Thanh Hóa có một màn "đấu võ" ngay ở trên sân. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã rút đến 7 thẻ vàng nhưng con số đó là quá ít so với những pha vào bóng thô bạo trong trận đấu. Thậm chí, đã có 2 cầu thủ rời sân bằng cáng và không thể tiếp tục thi đấu.

Vòng 5 được xem là đỉnh điểm của bạo lực tại V-League 2014. Phút bù giờ thứ 3 trận đấu giữa V.Ninh Bình và ĐT.Long An, Đinh Văn Ta đã có hành vi bỏ bóng, đạp thẳng vào ngực tiền đạo Danny David của ĐT.Long An.

Pha phạm lỗi này khiến Danny David vào viện ngay lập tức. Dù chỉ là chấn thương phần mềm nhưng tiền đạo này không thể ra sân ở vòng đấu thứ 6.

Danny "ăn" một cú đạp như trời giáng của Đinh Văn Ta - Ảnh: Ngô Nguyễn (Báo Thanh Niên)

Vòng 6 V-League xuất hiện thêm một pha vào bóng gây chấn thương nặng nữa trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh và HA.GL. Pha va chạm tốc độ cao với Vũ Anh Tuấn đã khiến cho cầu thủ Bruno của Than Quảng Ninh bị gãy xương chân.

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng chính lối chơi bạo lực ở V-League đã khiến Lee Nguyễn phải “tháo chạy” về Mỹ. Sau 1 năm thi đấu không thành công ở Việt Nam, giờ đây Lee Nguyễn đang tỏa sáng trong màu áo CLB New England Revolution.

Đây là một nghịch lý khi mà chất lượng V-League thua xa so với giải bóng đá ở Mỹ. Tuy nhiên, nó ẩn chứa một sự thực đáng buồn. “Không khó để chỉ ra nguyên nhân Lee Nguyễn thất bại ở V-League. Chính lối đá bạo lực theo kiểu chém đinh chặt sắt đã ‘giết chết’ Lee Nguyễn”, HLV Nguyễn Thành Vinh phát biểu trước báo giới.

Clip pha vào bóng thô bạo của Đinh Văn Ta với Danny


Clip chấn thương nặng của Bruno


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm