Vấn nạn quấy rối trên truyền hình Hàn Quốc: Khán giả đấu tranh, cảnh sát cũng vào cuộc

22/02/2023 19:21 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Nhiều sao Hàn tiêu tan sự nghiệp khi có hành vi quấy rối tình dục đồng nghiệp công khai ngay trên sóng truyền hình.

Trường hợp sao Hàn mượn danh nghĩa "mang tiếng cười cho khán giả" để có hành vi động chạm cơ thể, quấy rối tình dục đồng nghiệp trên sóng truyền hình đến nay đã không còn là chuyện hiếm gặp. Hành động, lời nói quá đà của một số nghệ sĩ khiến nạn nhân phải ngượng chín mặt, khán giả cũng khó chịu khi theo dõi chương trình. Cũng từ đây, mục đích giải trí của gameshow dần "biến tướng", không những không tạo được niềm vui cho người hâm mộ mà còn làm dấy lên nhiều tranh cãi trên MXH. Thậm chí, nhiều người nổi tiếng tiêu tan sự nghiệp sau khi bị cảnh sát điều tra về hành vi quấy rối bằng nhiều hình thức trên sóng truyền hình.  

Năm 2022, tờ Korea Herald từng đăng tải nội dung xoay quanh vấn nạn quấy rối tình dục trên các show giải trí Hàn Quốc. Theo đó, với số liệu thống kê của Viện Giáo dục và Thúc đẩy Bình đẳng Giới (KIGEPE) Hàn Quốc, khi xem 33 chương trình giải trí được xem nhiều nhất trên truyền hình, đã nhận thấy 56 trường hợp lệch lạc giới tính và có tình huống quấy rối tình dục. Con số này cao gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Khi lời nói khiếm nhã cũng có thể thành quấy rối tình dục

Với mục đích khai thác cuộc sống thần tượng, nhiều MC chẳng ngần ngại hỏi thẳng thừng chuyện riêng tư của các idol. 

Điển hình, sự việc nhóm nhạc nữ (G)I-DLE bị hai nghệ sĩ Lee Soo Geun và Lee Sang Min hỏi nhạy cảm trên chương trình Knowing Brothers đã từng gây tranh cãi khắp các diễn đàn Kpop.

Cụ thể, khi hai MC đề cập đến bài hát chủ đề Nxde của nhóm, Lee Soo Geun và Lee Sang Min liên tục hỏi các thành viên (G) I-DLE rằng liệu họ có thực sự không mặc gì đi ngủ hay không. Không dừng lại ở đó, Lee Sang Min nhìn sang Shuhua và khẳng định: "Nhìn biểu cảm của cô ấy là biết Shuhua ngủ khỏa thân". Trong khi các thành viên lúng túng không biết trả lời thế nào, Soyeon đáp lại: "Anh đang nghĩ cái gì vậy? Chúng em đều mặc quần áo khi ngủ. Còn anh cứ việc ngủ khỏa thân tùy thích".

Vấn nạn quấy rối tình dục trên truyền hình Hàn Quốc: Vui bất chấp mặc kệ những nạn nhân? - Ảnh 1.

Câu hỏi kém duyên của thành viên Knowing Brothers gây tranh cãi dữ dội - Ảnh: Knowing Brothers

Lời nói đùa và câu hỏi của hai MC khiến các cô gái ngượng ngùng, khán giả tức giận cho rằng họ đang bị quấy rối tình dục bằng lời nói. Nhiều ý kiến chỉ trích Lee Soo Geun và Lee Sang Min thô lỗ, vượt qua ranh giới của sự hài hước.

Không riêng gì các thần tượng nữ, ngay cả các sao nam cũng rơi vào tình trạng bị quấy rối  trên sóng truyền hình. Trong một chương trình, nghe Im Si Wan thú nhận chưa từng có bạn gái, MC Tak Jae Hoon đã xoáy sâu vào đời sống riêng tư của nam diễn viên khi hỏi về nụ hôn và lần đầu quan hệ của anh. Câu hỏi khiến đối phương hết sức ngượng ngùng. 

Vấn nạn quấy rối tình dục trên truyền hình Hàn Quốc: Vui bất chấp mặc kệ những nạn nhân? - Ảnh 2.

Nam diễn viên Im Si Wan ngượng ngùng trước câu hỏi riêng tư từ MC - Ảnh: Internet

Trường hợp của nữ diễn viên hài Park Na Rae càng gây tranh cãi hơn cả. Cô đã tiêu tan sự nghiệp 15 năm sau khi bị cáo buộc quấy rối tình dục vì có những nhận xét, cử chỉ không phù hợp với Kai (EXO) và một búp bê nam trong chương trình Hey Na Rea

Cụ thể, Park Na Rae đã nhại lại câu nói về quần lót của Kai trong chương trình Knowing Brothers kèm theo bình luận nhạy cảm. Hành động của cô khiến công chúng phẫn nộ, gửi đơn tố cáo nữ diễn viên. Cuối tháng 3/2021, cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Thời điểm đó, nữ diễn viên phải xóa tất cả video và xin lỗi khán giả. 

Vấn nạn quấy rối tình dục trên truyền hình Hàn Quốc: Vui bất chấp mặc kệ những nạn nhân? - Ảnh 3.

Park Na Rae tiêu tan sự nghiệp vì những trò đùa thô tục trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Gần đây nhất, theo tờ Maeil Business độc quyền đưa tin vào ngày 20/2, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành khởi tố danh hài Lee Kyung Sil về cáo buộc lợi dụng truyền thông để quấy rối tình dục nam diễn viên Lee Je Hoon trong chương trình radio Cultwo Show thuộc đài SBS được phát sóng vừa qua (17/2). 

Cụ thể, khi Lee Je Hoon chia sẻ về chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt cũng như cường độ tập luyện để có được thân hình vạm vỡ trong phim truyền hình Taxi Driver 2, nữ danh hài đã đưa ra lời nhận xét khiếm nhã đối với anhPhát ngôn này nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích của dư luận, nhiều ý kiến cho rằng cô đang cố tình quấy rối nam diễn viên. 

Vấn nạn quấy rối tình dục trên truyền hình Hàn Quốc: Vui bất chấp mặc kệ những nạn nhân? - Ảnh 2.

Lee Je Hoon bất ngờ phải đón nhận những lời nhận xét khiếm nhã từ nữ nghệ sĩ Lee Kyung Sil - Ảnh: Cultwo Show

Đụng chạm phản cảm để "tạo tiếng cười" trên sóng truyền hình

Ở Hàn Quốc, các gameshow sử dụng tình tiết ôm hôn, đụng chạm cơ thể khách mời luôn vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ khán giả. 

Eric Nam - nam ca sĩ đến từ Mỹ từng trở thành nạn nhân của quấy rối tình dục trên sóng truyền hình. Được biết đến là ngôi sao thần tượng lịch sự và thái độ nhã nhặn đối với mọi người, Eric Nam nhiều lần rơi vào tình huống khó xử bị quấy rối tình dục bởi các đồng nghiệp nữ. Khi anh thú nhận mãi đến năm 20 tuổi mới có nụ hôn đầu tiên với 1 người mình thật sự yêu, loạt nghệ sĩ hài nữ lập tức "chất vấn" nam ca sĩ về lần đầu quan hệ.

Vấn nạn quấy rối tình dục trên truyền hình Hàn Quốc: Vui bất chấp mặc kệ những nạn nhân? - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ hài chui hẳn đầu vào áo Eric Nam một cách thô lỗ - Ảnh: Internet

Vấn nạn quấy rối tình dục trên truyền hình Hàn Quốc: Vui bất chấp mặc kệ những nạn nhân? - Ảnh 5.

Vì không rành văn hóa Hàn Quốc nên Eric Nam nhiều lần bị "bắt nạt". Anh còn bị nữ diễn viên Ra Mi Ran cưỡng hôn ngay trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Năm 2016, nữ diễn viên Lee Se Young từng trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị phát hiện có "bàn tay hư" với thành viên các nhóm nhạc nam B1A4, INFINITE, Block B. Mọi chuyện bắt đầu khi chương trình SNL Korea của tvN tung ra video hậu trường có khoảnh khắc nữ diễn viên hài cố tình đụng chạm bộ phận nhạy cảm của các thần tượng nam. Sau đó, Lee Se Young đã phải viết thư tay công khai xin lỗi các nạn nhân và chịu sự điều tra của cảnh sát Mapo, Seoul.

Vấn nạn quấy rối tình dục trên truyền hình Hàn Quốc: Vui bất chấp mặc kệ những nạn nhân? - Ảnh 6.

Lee Se Young bị phát hiện hành vi đụng chạm các idol nam - Ảnh: Internet

Vấn nạn quấy rối tình dục trên truyền hình Hàn Quốc: Vui bất chấp mặc kệ những nạn nhân? - Ảnh 8.

Lee Se Young khiến công chúng Hàn Quốc phẫn nộ - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên hài Lee Guk Joo cũng từng bị chỉ trích về hành vi quấy rối tình ái đối với các nam đồng nghiệp. Nhiều lần cô bị khán giả bắt gặp có hình ảnh kém đẹp khi lợi dụng động chạm vòng 3, ôm hôn, quấy rối các đồng nghiệp nam ngay trên các chương trình giải trí. Hành vi của nũ diễn viên đã khiến netizen phẫn nộ thay cho các sao nam Hàn. 

Lee Guk Joo nhiều lần bị chỉ trích vì hành vi quấy rối các sao nam - Ảnh: SBS

Từ trước đến nay, việc "gây cười" bằng cách quấy rối, đào sâu những vấn đề riêng tư, nhạy cảm người nổi tiếng trên sóng truyền hình luôn vấp phải làn sóng phản đối từ khán giả. Ngay cả ở một quốc gia phát triển mạnh về truyền hình thực tế như Hàn Quốc vẫn luôn vấp phải sai sót. Việc tất cả hành vi trêu chọc, đụng chạm bằng lời nói hay hành động bị lên án sẽ là "hồi chuông cảnh tỉnh" giúp nhà sản xuất, ekip sản xuất chương trình lẫn nghệ sĩ biết giới hạn nhất định mỗi khi xuất hiện trên sóng truyền hình.  

Đan Thư

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm