Văn Lâm lọt đội hình hay nhất lịch sử giải VĐQG Thái Lan, khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á

05/08/2023 08:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thủ môn Văn Lâm đã xuất hiện trong đội hình Đông Nam Á xuất sắc nhất lịch sử Thai League.

Tài năng của Văn Lâm được người Thái công nhận

Tài khoản Instagram của giải VĐQG Thái Lan (Thai League) mới đây đã công bố đội hình Đông Nam Á xuất sắc nhất lịch sử giải đấu. Điều đặc biệt là trong đội hình này có sự xuất hiện của thủ môn Đặng Văn Lâm của Việt Nam, người đang chơi bóng cho CLB Bình Định tại V-League.

Thủ môn sinh năm 1993 đã thi đấu cho CLB Muangthong United của Thái Lan trong giai đoạn 2019–2021. Đội bóng của Thái Lan đã chi ra hơn 11 tỷ đồng (500 nghìn USD) để chiêu mộ Văn Lâm từ Hải Phòng.

Văn Lâm lọt đội hình hay nhất lịch sử giải VĐQG Thái Lan, khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á - Ảnh 2.

Thủ môn Văn Lâm đã xuất hiện trong đội hình Đông Nam Á xuất sắc nhất lịch sử Thai League

Văn Lâm đã thi đấu tổng cộng 46 trận (4.140 phút) cho Muangthong United ở mọi giải đấu tại xứ chùa vàng. Trong đó, Văn Lâm có 9 trận sạch lưới với Muangthong United. Đặc biệt, trong thời gian chơi bóng ở Thái Lan, Văn Lâm để lại dấu ấn với 2 pha cản 11m thành công tại loạt đá luân lưu ở bán kết LEO Cup 2020, giúp Muangthong chiến thắng và góp mặt ở chung kết.

Văn Lâm lọt đội hình hay nhất lịch sử giải VĐQG Thái Lan, khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á - Ảnh 3.

Văn Lâm được đánh giá là thủ môn hàng đầu Đông Nam Á

Việc Văn Lâm góp mặt trong đội hình Đông Nam Á xuất sắc nhất lịch sử Thai League là điều hoàn toàn hợp lý bởi trong hơn 5 năm qua, Văn Lâm đã thi đấu ổn định và trở thành thủ môn hàng đầu của khu vực. Anh đã cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào tới tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại 3 World Cup 2022.

Trong đội hình Đông Nam Á xuất sắc nhất lịch sử Thai League còn có 1 cầu thủ Lào là Soukaphone Vongchiengkham, 2 cầu thủ Malaysia, trong đó có Dion Cools của Buriram United. Đội hình nói trên còn có 2 cầu thủ của Philippines, 2 cầu thủ của Singapore (trong đó có Irfan Fandi), 1 cầu thủ của Brunei (Faiq Bolkiah), 1 cầu thủ của Indonesia và 1 ngôi sao của ĐT Myanmar (Aung Thu).

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm