Yêu cầu 'ngừng khánh thành' dự án tu bổ đền Phù Đổng

27/04/2017 21:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sở VH&TT Hà Nội đã yêu cầu huyện Gia Lâm ngừng nội dung “Khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Phù Đổng” trong buổi lễ ngày 2/5 tới.

Cụ thể, ngày hôm nay 27/4, ông  Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội đã ký công văn gửi tới UBND huyện Gia Lâm về vấn để này. Theo công văn, dự án tu bổ này chưa thực hiện nghiệm thu, bàn giao công trình, nên không thể tổ chức khánh thành.


Đền Gióng Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội)

Do vậy ,Sở VH&TT Hà Nội yêu cầu UBND huyện Gia Lâm dừng nội dung “Khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Phù Đổng” tại buổi khai mạc Lễ hội Gióng năm 2017 vào ngày 2/5/2017 để thực hiện việc nghiệm thu, bàn giao dự án theo quy định.

Xử lý nghiêm hành vi sơn thếp nham nhở đền thờ Thánh Gióng

Xử lý nghiêm hành vi sơn thếp nham nhở đền thờ Thánh Gióng

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: Sở vừa đề nghị UBND huyện Gia Lâm đề xuất biện pháp xử lý những nội dung không đảm bảo yêu cầu của việc bảo quản, tu bổ di tích đền Phù Đổng.

Trước đó, ngày 26/4/2017, Ban tổ chức Hội Gióng 2017 đã phát đi giấy mời Khai mạc Lễ hội Gióng và khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Phù Đổng (diễn ra ngày 2/5). Được biết, Lễ hội Gióng Phù Đổng vẫn sẽ diễn ra bình thường vào ngày này.


Hai mảng chạm cổ, trước và sau khi bị phủ sơn tại đền Phù Đổng

Đầu tháng 4 vừa qua, dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Phù Đổng đã gặp phản ứng mạnh của dư luận về việc sử dụng màu sơn sặc sỡ và sai với nguyên gốc. Đặc biệt, 2 mảng chạm để mộc, có niên đại thế kỷ XVII tại đền Phù Đổng cũng bị phủ sơn và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá trị ban đầu. Sở VH &TT đã yêu cầu dự án sớm lấy ý kiến các nhà chuyên môn để lên kế hoạch khắc phục sai sót tại 2 mảng chạm này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm