Xứ ‘Hoa vàng cỏ xanh' gạt hội viên Hội NSNAVN… ra rìa

30/04/2017 08:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tỉnh Phú Yên vừa phát động cuộc thi Ảnh Nghệ thuật - Du lịch nhằm quảng bá thêm hình ảnh xứ ‘Hoa vàng cỏ xanh’. Tuy nhiên, giới nhiếp ảnh đang rất lo lắng khi cuộc thi này “cấm cửa” các tay máy chuyên nghiệp thì tìm đâu ra tác phẩm đẹp.

Mục đích cuộc thi này đưa ra là nhằm tìm kiếm những tác phẩm ảnh xuất sắc để quảng bá du lịch Phú Yên. Thế nhưng, khi triển khai cuộc thi, thể lệ lại đi vào hướng khác.


Cầu Đà Rằng bắt qua sông Ba tạo thành điểm nhấn của Tuy Hòa, Phú Yên được nhiều người chọn chụp ảnh. Ảnh: Dương Thanh Xuân

Cuộc thi nêu rõ: “mời toàn thể những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài tham gia cuộc thi”. Thế nhưng, thể lệ cuộc thi lại “cấm cửa” các hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (NSNAVN) tham gia dự thi, mà chỉ được phép gửi tối đa 4 tác phẩm để ban tổ chức chọn trưng bày.

Thể lệ cuộc thi như vậy đã khiến các hội viên Hội NSNAVN đang sinh hoạt tại Phú Yên và nhiều tỉnh, thành khác cảm thấy mất vui. Các hội viên Hội NSNAVN cảm thấy mình bị hất ra rìa.  

Nên trong lễ phát động cuộc thi tại Phú Yên vào ngày 27/4 vừa qua, chỉ có không quá 50% số hội viên Hội NSNAVN tại Phú Yên đến tham dự. Ngay cả Chi hội trưởng Chi hội NSNAVN tại Phú Yên cũng không đến dự.


Gành Đá Dĩa, một trong những thắng cảnh thiên tạo kỳ thú của Phú Yên. Ảnh: Dương Thanh Xuân

Vậy nhưng, ban tổ chức cuộc thi gồm Sở VH,TT&DL Phú Yên phối hợp với Hội VHNT tỉnh này lại ra thông báo là Hội NSNAVN bảo trợ chuyên môn cho cuộc thi.

Chúng tôi đã liên hệ với ông Bùi Hỏa Tiễn, Phó Chủ tich Hội NSNAVN, Trưởng ban Sáng tác - Triển lãm, ông Tiễn xác nhận: “Đến chiều ngày 26/4, Văn phòng Hội NSNAVN tại Hà Nội vẫn chưa nhận được văn bản của Phú Yên đề nghị Hội bảo trợ cho cuộc thi này, nên chắc chắn là tại lễ phát động (ngày 27/4) chưa có văn bản nào đồng ý Quyết định bảo trợ của Hội NSNAVN”.

Chưa có sự đồng ý của Hội NSNAVN, thế nhưng trong các giấy tờ, băng-rôn liên quan, tỉnh Phú Yên vẫn ghi là Hội NSNAVN bảo trợ cuộc thi, “tiền trảm hậu tấu” phải chăng là một “truyền thống” của Phú Yên; giống như phá rừng phòng hộ làm sân golf ở Phú Yên rồi sau đó xin… rút kinh nghiệm?

Ông Bùi Hỏa Tiễn cho biết thêm: “Hàng năm, thông qua các Hội VHNT địa phương, Hội NSNAVN sẽ bảo trợ một cuộc thi cấp tỉnh. Thông qua cuộc thi, ngoài việc đảm bảo chất lượng tác phẩm được giải và được triển lãm, Hội sẽ căn cứ vào các giải nhất, nhì, ba để tính điểm cho người chưa vào Hội để kết nạp hội viên”.


Bãi Môn - Mũi Điện Phú Yên, một điểm trên đất liền đón ánh bình minh đầu tiên. Ảnh: Dương Thanh Xuân

“Đồng thời xét các tước hiệu, xét các giải xuất sắc quốc gia, xét tài trợ và các quyền lợi khác… cho các hội viên. Nếu lần này Phú Yên không cho các hội viên Hội NSNAVN tại Phú Yên tham gia cuộc thi thì anh em ở đây sẽ mất nhiều quyền lợi của hội viên. Nếu Phú Yên không sửa lại thể lệ cuộc thi thì căn cứ Điều lệ Hội NSNAVN sẽ không bảo trợ cuộc thi này” - ông Bùi Hỏa Tiễn khẳng định.

Liên quan vấn đề này, NSNA Hoàng Thạch Vân, Ủy viên BCH Hội NSNAVN cung cấp một kinh nghiệm “xương máu”: “Năm trước, ở một tỉnh miền Tây, Hội VHNT tỉnh cũng xin Hội NSNAVN bảo trợ cuộc thi cấp tỉnh. Quyết định về rồi, nhưng khi thấy thể lệ không cho hội viên Hội NSNAVN tham gia, Hội đã rút lại quyết định không bảo trợ nữa”.

Dàn Hoa hậu ASEAN sẽ quảng bá xứ ‘Hoa vàng cỏ xanh’

Dàn Hoa hậu ASEAN sẽ quảng bá xứ ‘Hoa vàng cỏ xanh’

Cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017 lần đầu tiên được tổ chức tại Phú Yên và cũng là lần đầu diễn ra tại Việt Nam. Vậy các người đẹp ASEAN sẽ xuất hiện ở đâu tại xứ 'Hoa vàng cỏ xanh' trong cả tháng 6 tới đây?

 

 

Một nghệ sĩ nhiếp ảnh lâu năm tại Phú Yên thắc mắc: “Ban tổ chức cuộc thi muốn tìm tác phẩm ảnh đẹp, xuất sắc để quảng bá du lịch hay đang tổ chức cuộc thi để tìm kiếm tài năng trẻ ? Nếu chỉ để tìm kiếm tài năng, để lăng xê các tay máy mới vào nghề thì việc gạt các hội viên Hội NSNAVN - những người mà thể lệ gọi là “chuyên nghiệp” - qua một bên, thì ban tổ chức đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu nhằm mục đích chọn tác phẩm ảnh xuất sắc để quảng bá du lịch thì ban tổ chức sẽ phải sửa lại thể lệ cuộc thi”.

Một điều cũng khiến nhiều người quan tâm ở cuộc thi này là tiền giải thưởng và tiền nhuận ảnh quá thấp. Giải nhất chỉ 10 triệu đồng, giải nhì chỉ 5 triệu đồng. Nhuận ảnh cho một tác phẩm ảnh 40cm x 60cm chỉ có 200 ngàn đồng là quá thấp, không động viên được người dự thi.

Được biết, nhà tài trợ đã chi 200 triệu đồng cho cuộc này, nhưng nếu tính toàn bộ giải thưởng và nhuận ảnh của 100 ảnh được chọn triển lãm chỉ mới có 59 triệu đồng, chưa được 25% tổng số tiền tài trợ. Vậy số tiến 75% còn lại ban tổ chức chi cho việc gì mà không nâng giải thưởng, nâng nhuận ảnh lên để xứng đáng với công sức của các nghệ sĩ tham gia sáng tác và dự thi?

Thanh Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm