Xem thấy nghe đọc: Từ Hội sách mùa Xuân, tọa đàm văn học fantasy đến Ngày Thơ Việt Nam

15/02/2019 19:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hội sách mùa Xuân 2019, từ 15 đến 17/2 tại 176 Thái Hà, Hà Nội, chương trình do AlphaBooks tổ chức với hơn 300.000 cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực từ các nhà xuất bản hàng đầu Việt Nam.

Hội Sách Hà Nội năm 2018 mang chủ đề 'Sách và Công nghệ số'

Hội Sách Hà Nội năm 2018 mang chủ đề 'Sách và Công nghệ số'

Ngày 3/10, tại Hoàng thành Thăng Long, Hội Sách Hà Nội năm 2018 với chủ đề “Sách và Công nghệ số” đã khai mạc. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018) và cũng là lần thứ năm UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội Sách tại Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới.

Tọa đàm văn học fantasy Việt Nam và ra mắt tiểu thuyết Bãi săn của Nguyễn Đình Tú, lúc14h ngày 17/2 tại nhà sách Cá chép (115 Nguyễn Thái Học, Hà Nội). Tiểu thuyết Bãi săn của nhà văn Nguyễn Đình Tú được ví như Harry Potter của Việt Nam và kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới cho dòng sách fantasy ở Việt Nam, tạo nên những tác phẩm kỳ bí với chất liệu văn hóa, lịch sử của người Việt.

Chú thích ảnh
Tiểu thuyết "Bãi săn" của Nguyễn Đình Tú

Ngày thơ Việt Nam 2019 diễn ra từ ngày 15 đến 21/2 với nhiều hoạt động tổ chức tại Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu nước ngoài đến từ 50 nước trên thế giới. Cụ thể ngày 16/2 tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV. Ngày 17/2  sẽ diễn ra Lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, với chủ đề "Sông núi trên vai".

Chú thích ảnh
Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI năm 2018

Tối 18/2, Đêm thơ quốc tế sẽ được tổ chức tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Ngày 19/2, khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII tại thành Xương Giang (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Lễ bế mạc các hoạt động Ngày thơ sẽ được tổ chức vào tối 20/2 tại Hà Nội.

Chương trình “Classical favorites”, lúc 18h30 ngày 16/2 tại 6 Ngô Thời Nhiệm, Q.3, TP.HCM do Saigon Classical biểu diễn. Các nghệ sĩ Nguyễn Lữ Hiệp, Lữ Hoàng Thịnh, Nguyễn Mỹ Linh (piano), Lâm Hoài Bão (violin), Phạm Lâm Mỹ Hồng (soprano), Bùi Thái Hòa (tenor)… sẽ biểu diễn tác phẩm của các nhạc sĩ: Astor Piazzolla, Frédéric Chopin, Edvard Grieg, Vittorio Monti, Felix Mendelssohn, Franz Liszt.

Chương trình ca nhạc Xuân, Valentine tại TP.HCM. Dịp cuối tuần này, tại TP.HCM, người yêu nhạc có thể tiếp tục nghe các ca khúc về ngày Tết, mùa Xuân, hoặc ca khúc tình yêu nhân dịp Valentine như: Chương trình Xuân đến con về (ca sĩ Hương Lan, khách mời Hà Vân) đêm 16/2; chương trình Valentine’s Day với những bản tình ca lãng mạn (ca sĩ Uyên Linh, Lân Nhã) đêm 17/2 tại phòng trà We (8 Lê Quý Đôn, Q.3). Hoặc chương trình Ru em từng ngón xuân nồng (ca sĩ Lệ Quyên, Quang Hà) đêm 16/2; chương trình Mong manh tình về (ca sĩ Hoàng Lê Vy, Quốc Thiên) tại phòng trà Không tên (112 Lê Thánh Tôn, Q.1).

BM (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm