Xây dựng bảo tàng Đông Sơn trong Khu di tích Hàm Rồng

12/03/2013 10:59 GMT+7 | Văn hoá

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Hàm Rồng (Thanh Hóa).

Diện tích quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) gần 212ha, gồm các điểm di tích, khu di chỉ khảo cổ, khu vực di tích và danh thắng núi Hàm Rồng, núi Ngọc, núi Cánh Tiên (đồi Quyết Thắng).

Trên cơ sở quy hoạch đó khu công viên khảo cổ học, bảo tàng Đông Sơn sẽ được xây dựng; các hố khai quật khảo cổ sẽ được trưng bày bằng phương pháp hiện đại nhằm bảo tồn hiệu quả di chỉ khảo cổ tại chỗ, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, tham quan; các di tích cách mạng, giá trị phi vật thể sẽ được quan tâm bảo tồn…

Quy hoạch nhằm làm rõ và tích hợp giá trị văn hóa Đông Sơn, giá trị các công trình tôn giáo, tín ngưỡng dân gian và lịch sử cách mạng trong không gian danh thắng Hàm Rồng.

Minh Ngọc
Theo Hà Nội Mới

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm