Vụ sốc vì 'rác' ca từ, người phát ngôn Bộ VH,TT&DL: Phải làm đến cùng!

17/06/2014 07:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là khẳng định của ông Phan Đình Tân - Người phát ngôn Bộ VH,TT&DL - khi trả lời PV Thể thao & Văn hoá xung quanh loạt bài phản ánh về hiện tượng “rác” ca từ trong các số báo vừa qua.

Với vai trò là nhà quản lý và nghiên cứu văn hóa, ông Phan Đình Tân khá bức xúc trước các ca từ gây “sốc” trong các bài rap mà TT&VH đã đề cập.

* Qua thông tin phản ánh trên báo TT&VH những ngày qua, xin ông cho biết ý kiến về hiện tượng “rác” ca từ đang gây bức xúc?

- Theo tôi, với một người có nhận thức bình thường thì không ai có thể chấp nhận được. Xã hội con người luôn hướng tới Chân - Thiện - Mỹ, thì ai có thể chấp nhận những thứ dung tục như vậy chứ? Tất nhiên, theo tôi, nên tìm hiểu tại sao lại có chuyện như vậy, hay những người hát đó đang muốn phô trương bằng cách gây sốc? Nhưng dù lý do là gì thì, nói một cách ước lệ: những thứ rác rưởi như vậy thì không được đưa ra để làm vẩn đục xã hội. Vì một khi đã công bố rộng rãi thì phải có chuẩn mực, mà những “rác” ca từ này là sự lệch chuẩn nghiêm trọng về nhận thức văn hóa. Thật đáng buồn vì đáng lẽ những người hoạt động trong môi trường văn hóa nghệ thuật phải có nhận thức văn hóa đúng đắn.

* Nhưng có ý kiến biện minh rằng, ngôn ngữ như vậy của rap Âu - Mỹ là chuyện thường?

- Như thế nào là bình thường? Tôi từng sống ở phương Tây nhưng chẳng có nơi nào những thứ dung tục lại được xem là bình thường cả. Có chăng, đó chỉ là những góc khuất, không phải là sự phổ biến. ABBA, Beatles… đến giờ vẫn luôn được yêu thích với những giai điệu đẹp. Vậy tại sao chúng ta không học những cái đẹp đó mà lại học theo những thứ ở trong góc khuất của xã hội phương Tây?

* Theo ông, trách nhiệm của cơ quan quản lý trong xử lý hiện tượng phản văn hóa này là gì?

- Tất nhiên, cơ quan chức năng là Thanh tra, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ TT&TT, Ban Tuyên giáo… cần vào cuộc để chấn chỉnh xử lý ngay.

Nhưng theo tôi, sẽ là chưa đủ nếu chúng ta chỉ xử lý hiện tượng này, trong khi vấn đề đáng nói lại là sự đáng báo động về nhân cách đạo đức, nhận thức, là lối sống của giới trẻ.

Điều này báo động nhiều rồi. Nhưng nói đến đạo đức, nhận thức, lối sống như chị đề cập, đó là trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường xã hội. Mà như tôi đã từng nói, gia đình đóng vai trò rất quan trọng. Đừng đổ trách nhiệm này cho ngành văn hóa. Đây cũng là lúc chúng ta cần nhìn lại xem gia đình đã chuẩn chưa? Các ông bố, bà mẹ hãy là bố mẹ chuẩn mực, có văn hóa để giáo dục con cái. Còn với các nhóm nhạc, tôi nghĩ, thay vì gây sốc, hãy dùng trí tuệ, tài năng đóng góp cho xã hội.


Sáng 16/6, một số trang mạng đã gỡ các bài hát dung tục mà TT&VH đề cập

* Một số độc giả có ý kiến rằng, chúng ta - những nhà quản lý, nhà văn hóa, nhạc sĩ, nhà báo - ngồi ở đây bức xúc, nhưng chúng ta chỉ có lý thuyết, trong khi thực tế đời sống của giới trẻ bây giờ là thế. Ông nghĩ sao?

- Nói như vậy là xúc phạm toàn bộ giới trẻ. Đâu đó trong xã hội có những góc khuất như vậy thôi. Chứ phần đông thanh niên, sinh viên bây giờ rất ngay ngắn. Tôi tin, nếu Tổ quốc cần, chắc chắn họ sẵn sàng ra Hoàng Sa, Trường Sa bảo vệ chủ quyền đất nước.

Tôi cũng muốn nói thêm rằng báo chí đóng vai trò quan trọng trong phản biện xã hội. Có những hiện tượng tiêu cực, cơ quan chức năng không tìm ra, nhưng báo chí giúp làm rõ. Phóng viên báo chí là đội ngũ trí thức đóng góp cho xã hội. Đa số họ có nhân cách, có trách nhiệm với công việc, nhưng tất nhiên trong đội ngũ đó cũng có những trường hợp cá biệt. Cá nhân tôi đánh giá cao TT&VH trong việc phát hiện và thông tin đầy đủ, đa chiều về hiện tượng này.

* Sáng 16/6, một số trang mạng đã gỡ các bài hát này. Nếu sự việc có thể rơi vào im lặng vì thiếu chế tài xử lý, cá nhân ông sẽ xử lý thế nào?

- Chính phủ đã quy định chức năng từng Bộ, ngành, vì thế không được làm không đúng chức trách. Theo tôi, sai đến đâu xử đến đó. Hình phạt nặng nhất với người của công chúng chính là sự quay lưng của công chúng. Việc các trang mạng đã gỡ những bài hát này tức là nó có vấn đề. Nhưng họ không thể vô can. Bản thân tôi sẽ làm đến cùng vụ việc và trước mắt, Thanh tra Bộ, Cục NTBD sẽ vào cuộc.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Sau khi Thể thao & Văn hóa đăng tải loạt bài “Sốc vì “rác” ca từ…”, sáng qua (16/6), trên Youtube xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 5 phút trong đó có những từ ngữ cực kỳ tục tĩu xúc phạm người viết loạt bài này. TT&VH đang liên hệ với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Hà Chi (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm