Vụ cô gái quay clip bán khoả thân ở Hội An: Đã xin lỗi nhưng vẫn phải xử lý

24/09/2019 08:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến vụ việc cô gái quay clip bán khỏa thân phản cảm trên nóc nhà phố cổ Hội An gây xôn xao dư luận những ngày qua, ông Nguyễn Tấc Thành, Chánh Thanh tra Sở VHTTDL Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh nhân thân, liên hệ với chủ tài khoản và nhân vật trong clip để xác minh, làm rõ sự việc để có hướng xử lý đúng quy định.

Phản cảm như... chụp ảnh cưới trên mái nhà cổ Hội An

Phản cảm như... chụp ảnh cưới trên mái nhà cổ Hội An

Những ngày qua hình ảnh cặp đôi chụp ảnh cưới nằm trên mái ngói âm dương của một ngôi nhà trong khu vực 1 khu phố cổ Hội An được chia sẻ trên mạng xã hội đã gặp nhiều ý kiến phản ứng khá gay gắt vì hành động phản cảm, vô ý thức của cả người chụp lẫn tác giả chụp.

Ông Thành cho biết thêm, sau khi nhận được văn bản của Phòng VHTT TP Hội An đề nghị hỗ trợ, xác minh, xử lý vụ việc trên, đại diện Sở VHTTDL, Thanh tra Sở đã có buổi làm việc với Phòng VHTT này, đại diện quán cà phê nơi cô gái quay clip.

Sau buổi làm việc, Thanh tra Sở nhận trách nhiệm xác minh nhân thân cô gái trong clip, đơn vị chủ quản của cô. Đơn vị cũng đã đề nghị Thanh tra Sở VHTT TP.HCM xác minh giúp và cho biết những thông tin mà cô gái này đăng tải như là diễn viên tại sân khấu kịch ở TP.HCM là không chính xác. Bước đầu xác định cô gái trong clip là diễn viên tự do. Hiện Thanh tra Sở đang phối hợp và đề nghị cơ quan chức năng, Công an tỉnh Quảng Nam xác minh nhân thân, liên hệ và mời nhân vật trong clip đến làm việc trực tiếp nhằm xác minh, làm rõ tính chất của sự việc, tùy theo từng yếu tố, hành vi của sự việc sẽ căn cứ xử lý theo quy định pháp luật để tránh xảy ra những sự việc tương tự.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp lời xin lỗi trên trang cá nhân của tài khoản Trần Mai Hương

Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng VHTT TP Hội An cho hay, đại diện chủ quán cũng xác nhận sự việc xảy ra tại tầng 3 của quán. Sau sự việc này, chủ quán cà phê cũng đã có thư xin lỗi gửi đến chính quyền thành phố, người dân địa phương và cộng đồng mạng vì đã để xảy ra sự việc này tại quán, gây ảnh hưởng đến việc bảo tồn, phát huy không gian văn hóa của Hội An. Tuy nhiên, theo ông Lanh, dù chủ quán đã xin lỗi nhưng Phòng VHTT sẽ phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành, các cơ quan chức năng để xác minh tính chất vụ việc như thế nào và sẽ có hướng xử lý đối với quán cà phê, nơi để xảy ra sự việc quay clip.

Được biết, quán cà phê này cũng là nơi xảy ra sự việc các cặp đôi trèo lên mái nhà cổ nằm tạo dáng chụp ảnh gây xôn xao trước đó. Phòng VHTT cũng đã đề nghị UBND TP Hội An sau khi xác minh rõ ràng sự việc phải có chế tài đối với quán cà phê trong khu di sản vì đã không nhắc nhở, để cho khách thực hiện các hành vi thiếu văn hóa, thiếu văn minh lịch sự tại cơ sở kinh doanh. Vấn đề không phải là xử phạt, mà chính là phải tìm hướng để những sự việc tương tự không lặp lại, để răn đe đủ để làm sao chấn chỉnh một cách dứt điểm những sự việc tương tự.

Sau khi đăng tải clip phản cảm đã nhận nhiều lời chỉ trích, lên án từ cộng đồng mạng, đến trưa ngày 19.9, chủ nhân facebook cũng đã gỡ clip khỏi trang của mình và đã gửi lời xin lỗi đến người dân Hội An, cộng đồng mạng.

Khánh Chi/Báo Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm