Vô lý, vé xem Hoa hậu ở Việt Nam 'đắt' kỷ lục

01/08/2016 07:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đang mở bán khoảng 5.000 vé xem đêm chung kết cuộc thi tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP. HCM) với mức giá từ 2,1 triệu đồng. Điều gây "choáng" với công chúng là loại vé hạng Bạch Kim có giá 25 triệu đồng, tương đương 1.200 USD - đắt vào loại nhất thế giới.

Theo khảo sát của PV báo điện tử Thể thao & Văn hóa, giá vé xem chung kết các cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam trong năm 2016 này thường dao động ở mức vài triệu đồng.

Chung kết Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu diễn ngày 7/8 tới tại Thanh Hóa chỉ niêm yết hai mức giá: 1 triệu đồng (vé thường) và 2 triệu đồng (vé VIP). Ngay cả đêm chung khảo phía Bắc của Hoa hậu Việt Nam diễn ra ở Tuần Châu, giá vé cũng chỉ từ 500 ngàn đồng.

Vé xem chung kết Hoa hậu Việt Nam được công bố giá từ 2,1 - 25 triệu đồng

Nói giá vé Hoa hậu Việt Nam "đắt" kỷ lục bởi thực tế, ở các cuộc thi hoa hậu trên thế giới, hầu hết giá vé xem chung kết đều dưới mức 1.000 USD. 

Cụ thể, các cuộc thi quy mô quốc gia, giá vé xem chung kết chỉ dưới 100 USD. Hoa hậu Mỹ năm 2015 bán vé chung kết với giá từ 75 - 250 USD. Trong khi đó Hoa hậu Canada có mức thấp hơn, chỉ từ 68 - 84 USD.

Còn các cuộc thi tầm thế giới cũng có xu hướng giảm giá vé vì công chúng ngày càng thờ ơ với các cuộc thi sắc đẹp. Theo ghi nhận, năm 2003, Hoa hậu Hoàn vũ thế giới - Miss Universe công bố giá vé đêm chung kết từ 80 - 2.000 USD. Nhưng tới 2009, giá vé giảm còn 175 - 750 USD; năm 2013 tiếp tục giảm xuống: 22 - 465 USD và 2014 là: 75 - 250 USD.

Tại Việt Nam trước đó, giá vé xem chung kết Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2008 cũng được ghi nhận là đắt nhất từ trước tới nay với 1.800 USD cho 1 chiếc vé hạng Super VIP. Những kỷ lục đắt đỏ của vé xem hoa hậu ở Việt Nam bị xem là vô lý khi so với mức sống trung bình của người Việt hiện nay.

Thư Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm