Vợ chồng nghệ sĩ Việt Dung - Anh Tú: 'Mối tình đầu' qua những bản tình ca Hàn Quốc

19/09/2017 07:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vào ngày 30/9 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội, hai vợ chồng nghệ sĩ Việt Dung – Anh Tú sẽ tổ chức liveshow Mối tình đầu - Forever với những bản tình ca lãng mạn Hàn Quốc. “Tôi luôn nghĩ, tình yêu luôn là sức mạnh để chúng ta gắn kết lại gần bên nhau”- nghệ sĩ Opera Việt Dung giải thích ngắn gọn.

1. Những khán giả yêu dòng nhạc cách mạng vốn khá quen với những liveshow, minishow, MV về âm nhạc cách mạng vào những dịp kỷ niệm, lễ lớn của Việt Nam: như 30/4, 19/5, 27/7, 19/8, 2/9… do hai vợ chồng nghệ sĩ opera Việt Dung và nghệ sỹ violin Anh Tú tự đứng lên tổ chức trong gần 7 năm qua. Chẳng hạn, đó là MV Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng phát hành vào dịp Lễ Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2017; liveshow Người là niềm tin tất thắng Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2016…

Cả Việt DungAnh Tú đều có khoảng thời gian du học ở nước ngoài. Nhiều người đã biết tới khả năng chơi violin của Anh Tú, qua nghệ danh “Tú xỉn” đầy thân mật.Nhưng, trong dòng nhạc opera, Phạm Việt Dung cũng là một gương mặt đầy ấn tượng. Chị được các chuyên gia nghệ thuật đánh giá chất giọng nữ cao rất khỏe, kỹ thuật, đầy kịch tính rất hiếm gặp.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Opera Việt Dung

Dung bắt đầu theo học chuyên ngành Thanh nhạc Opera chính quy năm 2000 tại khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Hà Nội. Năm 2005, khi đang là sinh viên năm thứ nhất, Dung vượt qua nhiều lựa chọn sáng giá để được các chuyên gia nghệ thuật cổ điển nước Áo lựa chọn đóng vai chính, công chúa Pamina, trong Vở nhạc kịch Cây Sáo Thần” của Mozart, nhân dịp cả thế giới kỷ niệm 250 năm ngày sinh thiên tài này.

Đây là vở nhạc kịch lớn nhất được công diễn từ trước tới nay của Việt Nam.Và nghe giọng hát của Dung, nhạc trưởng người Áo Wolfgang Groehs  phải ngạc nhiên: “Tôi đặc biệt thích giọng hát của cô gái này, cô ấy có một chất giọng quá tuyệt vời…”

Bảng thành tích của Dung từ ấy được nối dài. Còn bây giờ, trên sân khấu cũng như ngoài đời, Việt Dung và Anh Tú là một cặp đôi đẹp, lúc nào cũng đam mê và tràn đầy năng lượng.

Nhiều người từng hỏi về áp lực với chị, khi đảm nhiệm cùng lúc rất nhiều cương vị: biểu diễn, tổ chức biểu diễn, làm vợ và làm mẹ. Khi ấy, Dung cười: “Làm đạo diễn hay biểu diễn là đam mê về sự nghiệp. Làm vợ là đam mê trên con đường xây dựng hạnh phúc gia đình. Làm mẹ là điều tuyệt diệu nhất trong cuộc đời. Tất cả đều là đam mê, là hạnh phúc. Vậy thì chắc chắn, chẳng có áp lực nào cả”.

Vợ chồng nghệ sĩ Anh Tú - Việt Dung tặng khán giả nhạc phim Hàn bất hủ

Vợ chồng nghệ sĩ Anh Tú - Việt Dung tặng khán giả nhạc phim Hàn bất hủ

20h ngày 30/9 tới, vợ chồng nghệ sĩ Anh Tú - Việt Dung sẽ tổ chức liveshow ở Nhà hát Lớn Hà Nội mang tên "Forever - Mối tình đầu" với những bản nhạc phim Hàn bất hủ.

2. Đêm nhạc Mối tình đầu – Forever sắp tới được tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. “Chắc các bạn vẫn còn nhớ, năm 1996, bộ phim đầu tiên của Hàn Quốc giới thiệu tới Việt Nam là bộ phim Mối tình đầu với bài hát chính trong phim mang tên Forever”- Việt Dung chia sẻ về tên gọi đêm nhạc –“Trong tình yêu, mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, thiêng liêng nhất. Forever là vĩnh cửu, vĩnh hằng.Mối tình đầu – Foreverlà lời khẳng định của chúng tôi: người Việt sẽ luôn dành cho các bạn Hàn Quốc một tình yêu đẹp…”

Được biết, trước khi chương trìnhMối tình đầu - Forever diễn ra, phía Hàn Quốc đề nghị sẽ đưa các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc sang Việt Nam tham gia trình diễn. Vậy nhưng, Việt Dung đã khẳng định rằng ê kíp Việt sẽ làm được chương trình này. Chị nói với các chuyên gia rằng Viêt Nam có rất nhiều các nghệ sĩ tài giỏi, xuất chúng, hoàn toàn có thể đứng cùng hàng ngũ các nghệ sĩ khu vực và quốc tế.

Rồi chị cam kết, như một lời hứa: “Với ê kíp gần 100 nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, chúng tôi sẽ biểu diễn những tác phẩm nổi tiếng của đất nước các bạn - những tác phẩm đã đi sâu vào tâm hồn, trái tim của các bạn; đã trở thành linh hồn của dân tộc các bạn. Chúng tôi sẽ mang tới cho các bạn một không gian nghệ thuật đặc biệt, mà từ trước đến nay chưa bao giờ các bạn từng thấy”…

Nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng

Diễn ra tại Nhà hát lớn vào tối 30/9,  chương trình Mối tình đầu - Forever sẽ giúp khán giả Việt thưởng thức nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng như: Oh Na Ra (phim Dea Jang Geum), Help me love (phim Glass shoes - Giầy thủy tinh); From The Beginning Until Now (phim Winter Sonata - Bản tình ca mùa đông); Forever (phim First love - Mối tình đầu); Forever (phim Star in my heart - Ước mơ vươn tới một ngôi sao)…

Sau chương trình tại Hà Nội, ê kíp dự kiến sẽ đưa Mối tình đầu - Forever tới Seoul vào tháng 12 tới, đúng dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn (22/12/1992 và 22/12/2017).

Hoàng Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm