Vĩnh biệt nghệ sĩ Ánh Hoa: 'Ánh mắt sâu lắng, hiền hòa của màn ảnh'

02/11/2020 06:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tin từ gia đình, nghệ sĩ Ánh Hoa qua đời lúc 12h ngày 1/11/2020 tại nhà riêng ở quận 7, TP.HCM, sau khoảng 20 ngày bị tai biến mạch máu não, hưởng thọ 80 tuổi, theo Âm lịch.

Sau cơn sốt 'Tiếng sét trong mưa', đạo diễn Phương Điền làm phim mới 'Giấc mơ của mẹ'

Sau cơn sốt 'Tiếng sét trong mưa', đạo diễn Phương Điền làm phim mới 'Giấc mơ của mẹ'

Giấc mơ của mẹ đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Nguyễn Phương Điền sau Tiếng sét trong mưa. Dự án có sự cố vấn của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đang trong quá trình tuyển diễn viên.

Ánh Hoa sinh năm 1941 tại Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, trong gia đình có truyền thống về hát bội và cải lương. Nhưng từ 1992 đến nay, bà nghiêng hẳn sang phim, kịch nói, MV ca nhạc, riêng với hình tượng người mẹ chịu thương chịu khó, bà đã có hơn 210 vai.

Ánh Hoa có vai ấn tượng trên sân khấu cải lương từ năm 7 tuổi, sau đó là liên tục các vai thứ chính và vai chính, để bắt đầu nổi tiếng từ 13-14 tuổi. Đến năm 15 tuổi, Ánh Hoa đã là một đào thương nổi tiếng, với giọng hát sâu lắng, được nhiều khán giả yêu mến. Có được điều này, một phần do cha mẹ là Văn Danh - Ánh Nguyệt, những nghệ sĩ cải lương tiếng tăm thời bấy giờ.

Năm 16 tuổi, bà sánh duyên cùng “vua xàng xê” Minh Chí, sau đó trở thành bà bầu gánh hát Minh Chí cho đến cuối thập niên 1970. Lúc này cải lương bắt đầu suy yếu, hai vợ chồng chọn ở nhà bán cơm tấm ở chân cầu chữ Y, quận 8, để các con tiện bề đi học.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Ánh Hoa lúc tham gia chương trình “Ký ức vui vẻ” năm 2019. Ảnh do Đông Tây Promotion cung cấp

Ngã rẽ phim ảnh

Đến năm 1985, một ngã rẽ bất ngờ, khi Ánh Hoa đang bán cơm tấm, có mấy người lạ vào ăn, họ ngồi khá lâu, cứ gọi thêm món này món kia. Cuối buổi, họ nói mình đang đi chọn vai cho phim Người tình (đạo diễn: Jean-Jacques Annaud) của Pháp, muốn mời bà vào vai bảo mẫu.

Với kinh phí sản xuất khoảng 30 triệu USD, Người tình (tựa Pháp: L'Amant) hẳn nhiên là một phim lớn thời bấy giờ, nên thù lao của Ánh Hoa đủ để bà trang trải hết nợ nần, sửa nhà sửa cửa, còn có tích lũy đáng kể. Phim này do các ngôi sao như Lương Gia Huy, Jane March, Lisa Faulkner, Arnaud Giovaninetti… thủ diễn, nên khi chính thức công chiếu vào năm 1992, nét diễn chân chất và sâu lắng của Ánh Hoa khá được chú ý. Sau này bà kể, do bối cảnh thời ấy còn nhiều khó khăn, bản thân lại có nhiều hạn chế về ngoại ngữ, nếu không đã vào thêm vài phim quốc tế.

Nhờ vai bảo mẫu mà bà lọt vào tầm ngắm của đạo diễn Trần Anh Hùng, khi đến Việt Nam quay Mùi đu đủ xanh, anh đã mời vào vai bà Ty, một người quản gia kín tiếng và đáng tin. Với mức thù lao là 50 triệu đồng, rất cao thời bấy giờ, có thể mua được 2 căn nhà nhỏ trong hẻm ở quận 8, Ánh Hoa chính thức giải nghệ việc bán cơm tấm để đi đóng phim, vì quá nhiều lời mời. Phim Mùi đu đủ xanh được Giải César cho Phim đầu tay hay nhất, được đề cử Giải Oscar cho phim ngoại ngữ hay nhất tại mùa giải lần thứ 66.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Ánh Hoa (giữa, quàng khăn rằng) trong phim “Đất phương Nam”

Sau vai bà Ty, Ánh Hoa miệt mài đóng phim, MV ca nhạc, tiểu phẩm truyền hình, quảng cáo, kịch nói… Cuối năm 2019 bà vẫn tham gia các MV ca nhạc, “chuyên trị” vai người mẹ, người bà, chỉ tạm ngưng khi Covid-19 xảy đến.

Trong gần 35 năm “bỏ cải lương theo màn ảnh” - lời của Ánh Hoa lúc sinh thời, bà đã có gần 250 vai diễn, riêng vai bà mẹ đã có hơn 210 vai. Đến nay, các vai phụ của bà trong phim Người đẹp Tây Đô (1996), Xóm nước đen (1996), Giã từ dĩ vãng (1997), Đất phương Nam (1997), Đồng tiền xương máu (1998), Giao thời (2000), Dười cờ đại nghĩa (2006), Mùa len trâu (2004), Hải Nguyệt (2009)… vẫn còn nằm trong ký ức đồng nghiệp và đông đảo khán giả. Có thể nói từ lâu bà đã là “nghệ sĩ nhân dân” trong lòng khán giả.

Nghệ sĩ hiền từ và trách nhiệm

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền khi còn là diễn viên, từng đóng chung trong Đất phương Nam, chia sẻ rằng Ánh Hoa là nghệ sĩ với “ánh mắt sâu lắng, hiền hòa của màn ảnh”. Diễn viên Chi Bảo đồng tình: “Cô ấy rất hiền hậu, luôn lấy sự ấm áp, chân tình để sống với mọi người”.

Trong phim Đồng tiền xương máu, Ánh Hoa vào vai vợ của ông Khải, do cố NSND Lâm Tới thủ vai, mẹ của 3 đứa con, trong đó có Lan Anh (Trương Ngọc Ánh).

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Ánh Hoa trên sân khấu. Ảnh: TL

“Cô Hoa là nghệ sĩ rất yêu nghề, nên rất có trách nhiệm với công việc, luôn đến phim trường sớm để chuẩn bị. Cô ấy dịu dàng, vui vẻ, luôn nở nụ cười hiền dịu. Trong những thời khắc khó khăn ở phim trường, nụ cười và sự an ủi của cô ấy là liều thuốc vô giá cho các diễn viên trẻ, còn ít kinh nghiệm” - Trương Ngọc Ánh cho biết.

Còn trong phim Giã từ dĩ vãng, Ánh Hoa đóng vai bà ngoại của Mỹ, do Trương Ngọc Ánh thủ vai.

Cuộc đời bà nhiều nỗi buồn, chồng bà là “vua xàng xê” Minh Chí (1924-1995) qua đời cách đây 25 năm, lúc đó mà mới 54 tuổi. Các con bà lần lượt qua đời vì bệnh tim. Con gái đầu mất khi mới 10 tuổi, con út mất lúc 24 tuổi. Người con thứ 2 mất cách đây 3-4 năm, còn người con thứ 3 mất lúc 50 tuổi.

Để tránh nỗi buồn và ở gần chị em, cháu chắt, bà bán căn nhà kỷ niệm ở quận 8, lấy tiền gởi ngân hàng dưỡng già, thuê nhà ở số 691/13 Trần Xuân Soạn, quận 7, TP.HCM, nơi mà hiện tại cử hành tang lễ. Lễ động quan sẽ diễn ra lúc 6h ngày 3/11/2020, đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm