Việt Nam - Nhật Bản: Đồng hành tiến tới chân trời mới

04/11/2013 16:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hình ảnh hàng nghìn người Tokyo xuống đường để phản đối cuộc ném bom rải thảm của Mỹ xuống các tỉnh miền Bắc Việt Nam; hình ảnh cầu Cần Thơ, đường vành đai 3, những công trình như biểu tượng quan hệ Việt - Nhật, cùng hình ảnh các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước và đất nước, con người Nhật Bản... là nội dung chính của triển lãm "Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành tiến tới chân trời mới". 

Triển lãm "Việt Nam - Nhật Bản: đồng hành tiến tới chân trời mới" diễn ra chiều nay (4/11) tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 - Lý Thường Kiệt - Hà Nội).

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nói: "TTXVN và Kyodo đã có tới ba thập kỷ gắn bó, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt sứ mệnh của hai hãng thông tấn hàng đầu của mỗi nước. Để góp phần làm phong phú cho các hoạt động kỷ niệm 40 năm Việt Nam và Nhật Bản thiết lập mối quan hệ ngoại giao, TTXVN và Kyodo đã chọn lọc gần 70 bức ảnh tiêu biểu, phản ánh toàn diện quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản để trưng bày tại Hà Nội"

Ông Masaki Fukuyma, chủ tịch Hãng thông tấn Kyodo cho biết: Sau chuyến thăm Nhật Bản lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng vào tháng 10/2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong những năm tiếp theo đều đến thăm Nhật Bản. Thủ tướng đã đến một trong những vùng chịu thiệt hại nặng nề của trận động đất kinh hoàng ở miền Đông Nhật Bản. Người dân Nhật Bản biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ của Việt Nam sau thảm họa này.

Nguồn tư liệu của triển lãm "Việt Nam- Nhật Bản: đồng hành phát triển tới chân trời mới" được lấy từ kho tư liệu ảnh của TTXVN và Hãng Thông tấn Kyodo. 

Bà Vũ Việt Trang, Trưởng ban Thư ký Biên tập, TTXVN trao đổi tại họp báo trước triển lãm

Theo chia sẻ của bà Vũ Việt Trang, Trưởng ban Thư ký Biên tập, TTXVN, sau triển lãm ở Hà Nội, sẽ có một cuộc triển lãm tương tự tại trụ sở của Hãng thông tấn Kyodo, tại Tokyo vào tháng 12 tới.

Theo thông tin từ BTC, triển lãm được chia làm 2 phần. Phần 1 là những hình ảnh về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - giáo dục, khoa học - công nghệ v.v..., trong đó có nhiều bức ảnh tư liệu lịch sử quý do các phóng viên ảnh của TTXVN ghi lại, phản ánh sinh động mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản qua các giai đoạn lịch sử đã tạo nền móng vững chắc cho mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản ngày hôm nay, nhằm thể hiện rõ chủ đề của triển lãm: “Việt Nam – Nhật Bản: đồng hành tiến tới chân trời mới”.

Các đại biểu cắt băng triển lãm. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tất cả những sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản  trong suốt 40 năm qua: những chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo hai nước; các hoạt động hợp tác liên doanh trong lĩnh vực kinh tế đầu tư, viện trợ phát triển, những hoạt động giao lưu văn hóa sôi nổi v.v... đều được các thế hệ phóng viên ảnh ghi lại đầy đủ và lưu giữ trong kho tư liệu ảnh đồ sộ của TTXVN.  

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi (thứ 2 từ phải sang), chủ tịch Hãng thông tấn Kyodo ông Masaki Fukuyama (thứ 3 từ phải sang) xem ảnh trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Phần 2 của triển lãm giới thiệu đến người xem nhữnh hình ảnh về đất nước, con người Nhật Bản tươi đẹp với thiên nhiên kỳ thú, một nền văn hóa đầy bản sắc với những lễ hội truyền thống kỳ thú..do các phóng viên hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo thể hiện.

Theo thời gian, tình hữu nghị và đoàn kết Việt-Nhật sẽ ngày càng phát triển, mãi mãi bền vững. Hiện thực đó được phản ánh chân thực trong những bức ảnh tại triển lãm “Việt Nam – Nhật Bản – đồng hành tiến tới chân trời mới”, tô đậm thêm những trang hữu nghị trong quan hệ hai nước, góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, cũng như giúp người xem khám phá những nét đẹp của đất nước, con người, văn hóa mỗi nước, qua đó góp phần tích cực vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Chùm ảnh trong triển lãm “Việt Nam – Nhật Bản: đồng hành tiến tới chân trời mới” do các phóng viên TTXVN và Hãng tin Kyodo thực hiện:

Ngày 21/4/1972, hàng ngàn người dân Nhật Bản biểu tình ở Thủ đô Tôkyô phản đối Mỹ ném bom Hà Nội, Hải Phòng và yêu cầu Mỹ phải chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 đến 17/1/2013. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Shinzo Abe duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Kyodo

Rước kiệu truyền thống Nhật Bản tại Lễ hội mùa Xuân Việt Nhật 2013 tổ chức ngày 21/04/2013 ở Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

Cầu Cần Thơ được khánh thành ngày 24/4/2010. Đây là công trình được xây dựng bằng nguồn vốn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Ðường vành đai 3 Hà Nội - Tuyến cao tốc đô thị trên cao đầu tiên của cả nước sử dụng nguồn vốn tài trợ của Nhật Bản. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN



Khách du lịch ngắm cảnh bình minh hiện ra từ sau dãy núi Fuji trong buổi sáng đầu tiên của Năm Mới, ngày 1/1/2013. Ảnh: Kyodo


Hoa Anh đào nở rộ trong công viên Ueno tại thủ đô Tokyo Ảnh: Kyodo

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm