Việt Nam giành nhiều giải Tài năng xiếc trẻ…

13/10/2009 16:20 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nếu không kể tới giải thưởng Diễn viên trẻ nhất cuộc thi (dành cho một diễn viên Campuchia) thì các tiết mục xiếc của chúng ta đã chiếm tới 5/8 giải thưởng. Ngoài ra, toàn bộ 4 giải diễn viên triển vọng của cuộc thi cũng thuộc về VN…

Cụ thể, giải Nhất của cuộc thi thuộc về tiết mục Sức mạnh đôi tay của đoàn xiếc TP.HCM. Kèm theo đó, các đoàn Việt Nam cũng giành được 1 giải Nhì và 3 giải Ba. Đoàn xiếc Quốc gia Lào giành được 1 giải Nhì, 1 giải Ba, trong khi Đoàn xiếc Quốc gia Campuchia chỉ giành được duy nhất 1 giải Ba.


Tiết mục Sức mạnh đôi tay giành giải Nhất tại cuộc thi

Cuộc thi Tài năng xiếc trẻ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia 2009 diễn ra trong khoảng thời gian từ 8 đến 11/ 10, tại Nhà hát của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc Việt Nam và do Liên chi hội Xiếc VN tổ chức. Xét về số tiết mục, VN có tới 5 đoàn nghệ thuật tham gia cuộc LH này với 13 tiết mục và 35 nghệ sĩ. Trong khi đó, đoàn Lào chỉ có 4 tiết mục và 15 nghệ sĩ tham gia cuộc thi, còn đoàn Campuchia chỉ có 14 nghệ sĩ và 4 tiết mục.

“Hiện tại, cả Campuchia và Lào cũng chỉ có duy nhất một đoàn xiếc tại mỗi nước. Do đó, việc tìm thêm các đoàn xiếc khác tại nước này là không thể” - ông Hoàng Minh Khánh, Trưởng BGK cuộc thi, giải thích về việc chỉ có 2 đoàn xiếc Quốc gia của Lào và Campuchia tới dự liên hoan.

Khi được hỏi về việc VN giành số lượng áp đảo tại cuộc thi, ông Khánh khẳng định: BGK gồm 5 người, trong đó có 3 giám khảo VN đã làm việc rất nghiêm túc và công bằng. Tất cả các giải thưởng đều được sự nhất trí tuyệt đối từ phía thành viên BGK. Xin nhớ cho, đây là một cuộc thi tôn vinh tài năng thật sự chứ không phải là một liên hoan giao lưu. Bởi vậy, chúng tôi không thể trao giải theo kiểu “cơ cấu mặt trận” với tính chất... vui là chính.

Trong quá trình diễn ra các nội dung thi, phía các đoàn Việt Nam đã lập thêm một số dấu mốc mới về mặt chuyên môn như: diễn viên Nguyễn Văn Tú, đã trở thành diễn viên xiếc Việt Nam đầu tiên nhào động tác 4 vòng ke trong tiết mục Ngày hội Tây Nguyên (cầu bật sào); lần đầu tiên tiết mục Đế trụ có động tác kết thúc tiết mục chồng 5 tầng (vật trên người, vật trên vật, người trên vật, vật trên người, người trên vật), trong đó động tác phức tạp nhất là động tác đi xe đạp một bánh trên sào gánh trong tư thế trụ trán.

Dự kiến, 2 cuộc thi Tài năng xiếc trẻ 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia sắp tới sẽ được tổ chức tại Lào và Campuchia vào các năm 2011 và 2013.

Hoàng Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm