Về Cầu ngói Thanh Toàn thưởng thức sản vật dân dã xứ Huế

01/05/2016 16:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Chợ quê ngày hội” Cầu ngói Thanh Toàn (Thị xã Hương Thủy, TP. Huế) được tổ chức từ ngày 30/4 - 4/5 trong khuôn khổ Festival Huế 2016. Tại “Chợ quê ngày hội”, những sản phẩm đặc trưng dân dã nhất của xứ Huế được giới thiệu đến đông đảo du khách và người dân.


“Chợ quê ngày hội” Cầu ngói Thanh Toàn được tổ chức định kỳ 2 năm một lần gắn liền với Festival Huế, diễn ra tại địa điểm từ Cầu Chùa (đình làng Thanh Thủy Chánh), cầu ngói Thanh Toàn đến phủ thờ Tôn Thất Thuyết tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.


Nhiều sản vật nông nghiệp đặc sắc được những người nông dân xứ huế quy tụ tại "Chợ quê ngày hội".

Đến với ngày hội, nhiều sản vật nông nghiệp đặc sắc được những người nông dân xứ huế quy tụ về và giới thiệu đến đông đảo du khách. Một số sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn liền với vùng đất Hương Thủy như gạo Thuỷ Dương, Thuỷ Phù; nếp Thuỷ Tân, Thuỷ Phù, Thuỷ Vân; bột lọc Thuỷ Dương; rượu gạo Thuỷ Dương, rượu làng Chuồn; bánh tráng Thuỷ Lương; đậu xanh, đậu phụng, bắp Dương Hoà,…


Ngoài ra còn có các mặt hàng thủ công và tiểu thủ công đến do chính những người dân địa phương sản xuất.

Ngoài ra còn có các mặt hàng thủ công và tiểu thủ công do chính người dân địa phương sản xuất như nón lá, giày da Thuỷ Vân, sản phẩm rèn Thuỷ Châu, hàng thủ công, mỹ nghệ Thủy Châu, Thuỷ Thanh, Thuỷ Phương, Thuỷ Dương, sành sứ phường Phú Bài,…

Một số không gian khác được tổ chức các trò chơi dân gian, đưa người xem hướng về những kỉ niệm thời thơ ấu, như: chơi bài chòi, bịt mắt đập om, chọi gà, vượt cầu khỉ, hò, vè,…


Ngoài ra, Chợ quê lần này còn trình diễn các thao tác sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, Chợ quê lần này còn trình diễn các thao tác sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; trình diễn các nông lâm ngư cụ có mặt trong đời sống của người thôn quê, trình diễn các trò chơi dân gian như bài chòi, đua thuyền trên kênh. Các hoạt động truyền thống dân dã luôn thu hút sự quan tâm, tò mò của du khách.

Những hoạt động văn hóa, du lịch, nghệ thuật mang tính cộng đồng cao, mới lạ, hấp dẫn, có sức thu hút mạnh mẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hương Thủy.


Đây cũng là dịp để “Chợ quê ngày hội” quảng bá hình ảnh miền quê Hương Thủy.

Đây cũng là dịp để “Chợ quê ngày hội” quảng bá hình ảnh miền quê Hương Thủy, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đồng thời, kết hợp với các hoạt động văn hóa, du lịch, nghệ thuật mang tính cộng đồng cao, mới lạ, hấp dẫn, có sức thu hút mạnh mẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hương Thủy.

Hoàng Yến – Trần Khánh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm