Văn hóa tuần này: Nghe guitar fingerstyle và 'gặp lại' Lưu Quang Vũ

12/08/2019 06:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Xem nghe thấy đọc tuần này có 2 sự kiện đặc biệt, chúng đều diễn ra tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội). Đó là Mùa diễn kịch Lưu Quang Vũ và Liên hoan Guitar fingerstyle quốc tế 2019…

Xem lại những vở kinh điển trong 'Mùa diễn kịch Lưu Quang Vũ'

Xem lại những vở kinh điển trong 'Mùa diễn kịch Lưu Quang Vũ'

Thông tin từ Nhà hát Tuổi trẻ ngày cho biết: Nhằm tưởng nhớ và vinh danh nhà viết kịch tài ba Lưu Quang Vũ, từ ngày 10/8 các nghệ sỹ của nhà hát sẽ tổ chức “Mùa diễn kịch Lưu Quang Vũ”.

1. “Mùa diễn kịch Lưu Quang Vũ” là loạt vở diễn sẽ được Nhà hát Tuổi trẻ phục vụ khán giả tại địa chỉ 11 Ngô Thì Nhậm trong những tuần giữa tháng 8 này. Như một thông lệ quen thuộc vào tháng 8 trong các năm trở lại đây, Nhà hát Tuổi trẻ vẫn đều đặn tổ chức trình diễn những vở kịch đặc sắc của Lưu Quang Vũ để tưởng nhớ và tri ân cặp vợ chồng nghệ sĩ tài danh Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh, những người đã vĩnh viễn ra đi vào những ngày cuối tháng 8 năm 1988, khi tài năng và sức sáng tạo nghệ thuật đang ở độ sung sức nhất.

Trong chương trình năm nay, 3 vở diễn được lựa chọn bao gồm: Tin ở hoa hồng (tối 10 và 31/8), Hoa cúc xanh trên đầm lầy (tối 18/8) và Ai là thủ phạm (tối 24/8). Cả 3 vở diễn đều có sự góp mặt của các gương mặt nghệ sĩ quen thuộc được đông đảo công chúng biết đến: NSƯT Minh Hằng, NSƯT Đức Khuê, Vân Dung, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Thanh Sơn, Bá Anh… cùng tập thể diễn viên Nhà hát Tuổi Trẻ.

Trong số này, Tin ở hoa hồng (đạo diễn NSƯT Chí Trung) là vở diễn vừa được Nhà hát Tuổi trẻ hoàn thành trong năm 2019 và tạo được hiệu ứng khá tốt từ khán giả. Cần nhắc lại, hơn 30 năm trước, vở diễn từng xuất hiện tại Nhà hát Tuổi Trẻ và thành công tới mức cụm từ “tin ở hoa hồng” trở thành một khẩu ngữ quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, khi người ta nhắc tới niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong vở “Tin ở hoa hồng”

Bản dựng lần này được điều chỉnh với tiết tấu nhanh và mang tính thời sự cao hơn: từ câu chuyện về sự chân thành và bồng bột trong cuộc chiến đấu với cái xấu, cái ác của đôi bạn trẻ Hưng - Phát, vở diễn đặt câu hỏi về niềm tin và sự khủng hoảng niềm tin của giới trẻ.

Ở 2 vở diễn còn lại, Hoa cúc xanh trên đầm lầy là vở kịch lãng mạn pha chút hài hước, nhưng lại đề cập tới một thông điệp hết sức… nghiêm túc: đừng tạo áp lực bắt con người thành những cỗ máy hoàn hảo mà bỏ qua chiều sâu nhân bản của sự thông cảm, bao dung.

Còn với Ai là thủ phạm? dù mượn bối cảnh của câu chuyện cũ tại một khu tập thể thời bao cấp, tác giả Lưu Quang Vũ cũng hướng người xem tới một vấn đề không hề kém thời sự: Phải chăng, lý do để cái xấu, cái ác tồn tại không phụ thuộc một cá nhân hay một bộ máy xã hội nào, mà nằm ở sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của chính mỗi con người khi không bênh vực lẽ phải, dù là từ những điều nhỏ nhất, trong cuộc sống?

2. Tối 17/8 cũng tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội), sẽ diễn ra Liên hoan Guitar fingerstyle quốc tế (International Finger-Style Guitar Festival) 2019. Đây là lần thứ 10 liên hoan này được liên tục tổ chức ở một số nước của châu Á.

Fingerstyle guitar là loại hình biểu diễn guitar một cách độc đáo, có xuất xứ từ Mỹ. Fingerstyle được xem là sự phá cách về kỹ thuật biểu diễn guitar, người nghệ sĩ dùng bàn tay phải để mô phỏng nhiều bè của một dàn nhạc. Nghe guitar fingerstyle, dù chỉ là một cây guitar biểu diễn, chúng ta vẫn có cảm giác như đang nghe một ban nhạc hòa tấu với các bè bass, giai điệu, bộ gõ…

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Masa Sumide (Nhật Bản)

Tham gia biểu diễn tại Liên hoan Guitar fingerstyle quốc tế lần này có 5 nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó, 3 nghệ sĩ đến từ Trung Quốc. CK Chen và Ivan Song đến từ Trung Quốc đại lục. CK Chen từng là giảng viên guitar fingerstyle acoustic của Đại học nghệ thuật Fenghua Bắc Kinh. CK Chen được đông đảo cộng đồng fingerstyle Việt Nam biết đến với những độc đáo mà anh thể hiện qua tác phẩm Không tên.

Còn Ivan Song cũng là giảng viên fingerstyle chuyên nghiệp, anh là người đầu tiên diễn thuyết, biểu diễn guitar fingerstyle tại Trung Quốc và là người sáng lập Hiệp hội guitar fingerstyle Trường Xuân.

Feng E thì đến từ vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Feng E được xem là một tài năng nhí, cậu từng khuấy động vòng chung kết Asia’s Got Talent năm 2017. Chỉ với cây guitar, cậu đã làm bùng nổ đêm diễn, chẳng khác gì một ban nhạc đầy hứng khởi, làm nền cho rất nhiều diễn viên khác nhún nhảy trên sân khấu.

Ngoài ra, có 2 nghệ sĩ đến từ Nhật Bản là: Kanaho và Masa Sumide. Masa Sumide là một nghệ sĩ lão luyện, ông được mệnh danh là người “đã phá vỡ giới hạn của một cây acoustic guitar thông thường, khiến nó vang lên những âm thanh độc đáo từ phong cách one-man band của mình”.

Còn Kanaho là nữ nghệ sĩ duy nhất trong liên hoan này, cô cón khá trẻ (sinh năm 1997), nhưng đã từng để lại ấn tượng ở nhiều Liên hoan guitar fingerstyle quốc tế với phong cách và tiếng đàn nữ tính của mình.

Sơn Tùng - Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm