UBND tỉnh Thanh Hóa bác đề xuất xây tượng đài Bà Triệu với kinh phí 20 tỷ đồng

08/05/2020 11:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/5, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Tỉnh đã có văn bản bác đề xuất xây dựng tượng đài Bà Triệu tại khu công viên Quảng trường trung tâm huyện Yên Định với kinh phí 20 tỷ đồng.

Quy hoạch tượng đài Hùng Vương: Cẩn trọng để tránh 'cơn sốt' tượng đài

Quy hoạch tượng đài Hùng Vương: Cẩn trọng để tránh 'cơn sốt' tượng đài

Ý nguyện dựng tượng Quốc tổ Hùng Vương là có thật ở mọi phương diện truyền thống, tâm linh và văn hóa.Thế nhưng, việc lựa chọn về thẩm mỹ, quy mô hay số lượng những tượng đài này lại đang là bài toán khiến ngành quản lý băn khoăn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Yên Định tập trung dành nguồn lực triển khai thực hiện các công trình, dự án còn dở dang, các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho địa phương.

Trước đó, ngày 5/5, UBND huyện Yên Định có báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa xin chủ trương về việc xây dựng tượng đài Bà Triệu trên địa bàn huyện.

Dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ được dựng toàn bộ chất liệu bằng đá với chiều cao 12-18m, tại khu công viên Quảng trường trung tâm huyện tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định. Tổng mức  xây dựng tượng đài dự kiến là 20 tỉ đồng từ ngân sách huyện và các khoản huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2023.

Chú thích ảnh
Một góc thị trấn Quán Lào (Yên Định). Ảnh minh họa: baothanhhoa.vn

Đề xuất xây tượng đài này đã gây xôn xao dư luận, bởi Huyện ủy, UBND huyện Yên Định còn nợ tiền tiếp khách, xây dựng... lên đến 52 tỉ đồng chưa được kết luận rõ.

Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm