Tự truyện của cô bé 13 tuổi bị cá mập cắn đứt tay

20/07/2014 06:44 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân vật của cuốn tự truyện Tâm hồn lướt sóng này là vận động viên Bethany Hamilton. Năm 2003, lúc Bethany 13 tuổi, trong lần lướt sóng, Bethany đã bị một con cá mập hung dữ tấn công và cắn đứt gần hết cánh tay bên trái. Sau tai nạn khủng khiếp, Bethany đã vượt qua sự mất mát để quay lại với bộ môn lướt sóng.


Với niềm đam mê, cô đạt nhiều giải thưởng cao quý như: giải ESPY Award năm 2004, HCV cuộc thi vô địch lướt sóng quốc gia NSSA năm 2005. Năm 2008, trong cuộc tranh tài đầu tiên với các nữ VĐV giỏi nhất thế giới, Bethany về thứ 3... Bethany truyền cảm hứng cho rất nhiều phận đời bất hạnh trên toàn thế giới, giúp họ có thểm quyết tâm và nghị lực vượt qua mọi tai ương.

Tại Việt Nam, Tâm hồn lướt sóng, do Nguyễn Bích Lan dịch, được First News - Trí Việt mua bản quyền và xuất bản tháng 7/2014.

Thanh Ba
Thể thao &Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm