Tứ tấu dây Quatuor Tana lần đầu công diễn tác phẩm của Tôn Thất Tiết

11/04/2017 07:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Buổi biểu diễn đặc biệt của nhóm nhạc cổ điển và đương đại đến từ Pháp, tứ tấu đàn dây Quatuor Tana sẽ diễn ra một đêm duy nhất vào 20h ngày 13/4 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Là nhóm nhạc không ranh giới về phong cách hay thể loại biểu diễn, tứ tấu dây Quatuor Tana luôn có một danh mục các tác phẩm đa dạng, độc đáo kết hợp hài hòa giữa các tiết mục cổ điển với các tác phẩm đương đại đặc sắc. Điều đó cũng thể hiện sự tự do, phóng khoáng và làm nên sự riêng biệt cho nhóm.


Tứ tấu đàn dây Quatuor Tana

Chính vì thế, Antoine Maisonhaute, Chikako Hosoda (violon), Maxime Desert (viola) và Jeanne Maisonhaute (cello) không chỉ đem đến buổi trình diễn tại Hà Nội các tác phẩm của Yann Robin vớitứ tấu đàn dây số 3 Shadows, Claude Debussy, tứ tấu đàn dây cung sol thứ, op.10 mà còn lần đầu công diễn trên thế giới tác phẩm Phong Vũ của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp gốc Việt Tôn Thất Tiết.

Sau buổi biểu diễn tại Hà Nội, tứ tấu Tana sẽ ra mắt khán giả TP.HCM vào ngày 14/4 tại khán phòng IDECAF.

Thanh Tú
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm