Trung Quốc xây dựng bảo tàng nghệ thuật đương đại lớn nhất

02/11/2008 09:34 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhận thấy các tác phẩm nghệ thuật đương đại và nhiều bức tượng lớn không phù hợp trong các bảo tàng hiện nay, nên Trung Quốc sẽ xây dựng bảo tàng nghệ thuật đương đại lớn nhất tại Trung tâm Nghệ thuật Quốc tế Yihaodi ở Bắc Kinh.

Bảo tàng sẽ có diện tích khoảng 60.000 m2 và công trình xây dựng sẽ được hoàn tất vào năm 2010. Bảo tàng mới sẽ có nhiều phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại của Trung Quốc và nước ngoài.

“Bảo tàng trông sẽ giống như một tác phẩm nghệ thuật chưa hoàn thành hơn là một dấu mốc hay công trình kiến trúc. Các nghệ sĩ có thể biến đổi nó theo bất cứ cách nào mà họ thích, như các tác phẩm sắp đặt và bức tượng. Các xe tải chở tác phẩm nghệ thuật có thể tới được bất cứ phòng trưng bày nào trong tòa nhà”, kiến trúc sư Zhu Pei cho biết.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm