Trưng bày tranh và sách về Nguyễn Đức Toàn

05/03/2020 07:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần lễ trưng bày tranh và ra mắt cuốn sách Nguyễn Đức Toàn đang diễn ra tại PI Gallery (11B - Tràng Thi, Hà Nội).

Làng quê như mơ của Nguyễn Đức Toàn

Làng quê như mơ của Nguyễn Đức Toàn

Như Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đưa tin, triển lãm “Những giai điệu vẽ bằng màu sắc” của họa sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã khai mạc tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật (16 - Ngô Quyền, Hà Nội) vào ngày 19/7 vừa qua (kéo dài đến 28/7).

Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 1929, mất năm 2016 tại Hà Nội) không chỉ là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Quê em, Biết ơn Võ Thị Sáu, Tình em biển cả, Chiều trên bến cảng, Hà Nội trái tim hồng… mà còn là một họa sĩ với khả năng đặc biệt trong "nghe" hình và màu giống như trong âm nhạc. Ông từng theo học Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, cha ông - cụ Nguyễn Đức Thục cũng là một điêu khắc gia nổi tiếng.

48 tác phẩm trong triển lãm lần này như một bản "hòa tấu" được cất lên bởi tư duy nhạc điệu và cọ vẽ của Nguyễn Đức Toàn. Đặc biệt là những tác phẩm sơn mài rực rỡ và du dương như những lời ca trong tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ. Triển lãm mở cửa hết ngày 8/3.

Chú thích ảnh
Một tác phẩm của Nguyễn Đức Toàn

  Hoài Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm