Trịnh Kim Chi… “binh” Trần Cảnh Đôn

31/08/2008 08:43 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Dù cho phim Sóng gió thương trường (đạo diễn Trần cảnh Đôn) của nhà sản xuất FPT Media đang gặp một số vấn đề trong chuyện “kiện tụng” từ phía Vietbooks, nhưng Trịnh Kim Chi (vào một vai thứ chính trong phim) vẫn lạc quan:
 
“Trước đây Chi đã được anh Đôn mời vào Phiên chợ số, sau đó dự án bị đình lại do các yếu tố chủ quan, Chi lại được mời vào Sóng gió thương trường - xem như là được an ủi một chút vì bị mừng vai “hụt”. Khi đọc kịch bản phim này, Chi thật sự bất ngờ khi biết nó chính là Marketing trước đó rất xa, một phim mà Chi cũng được mời, hai câu chuyện y hệt nhau. Chi nghĩ mọi người cũng sẽ bất ngờ giống như Chi khi biết “nội tình” của kịch bản này là như vậy”. Sau phim Một ngày không có em (đạo diễn Danh Dũng), Tình yêu pha lê (đạo diễn Xuân Cường), nữ diễn viên này vẫn luôn đắt show. Hằng tuần Trịnh Kim Chi vẫn đi diễn tại Kịch Phú Nhuận, ngoài ra, cô cũng được mời vào vai phu nhân của Tả quân Lê Văn Duyệt, đóng chung với Quyền Linh, trong vở Người mang 9 án tử hình.
 
Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm