Trình diễn nhạc kịch của Saint-Saens hoàn thành ở Côn Đảo

13/10/2017 10:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn ) - Camille Saint-Saens là nhà soạn nhạc vĩ đại, nhạc trưởng, nghệ sĩ piano người người Pháp. Năm 1895 ông đến Côn Đảo nghỉ dưỡng và hoàn thành nhạc kịch Brunhilde còn dang dở của người đồng nghiệp quá cố - Ernest Guiraud (qua đời năm 1892). Sau khi hoàn thành, Saint-Saens đổi tên vở nhạc kịch thành Hoàng hậu Frédégonde.

Hoàng hậu Frédégonde là câu chuyện về một giai đoạn lịch sử của nước Pháp thời tiền Trung cổ, một giai đoạn lịch sử của nhiều biến động và giao tranh xoay quanh vương quyền. Giữa những xung đột ấy, những giá trị nhân bản nhất, thuộc về bản chất yêu thương và thù hận của con người, được bộc lộ qua những diễn biến tâm lý mãnh liệt.

Chú thích ảnh
Họp báo giới thiệu nhạc kịch “Hoàng hậu Frédégonde”. Ảnh: Anh Minh

Dấu ấn của âm nhạc Á đông và Việt Nam để lại trong tác phẩm nhạc kịch này là việc sử dụng các nhạc cụ như chiêng lớn, tam-tam, hoặc âm điệu từ kèn gỗ trong màn 5.

Cùng với lực lượng của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM, chương trình sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ opera tài năng đến từ Pháp gồm nhạc trưởng lừng danh Patrick Souillot, đạo diễn Caroline Blanpied, 6 ca sĩ hát solo, huấn luyện thanh nhạc và giám đốc kỹ thuật.

Nhạc kịch Hoàng hậu Frédégonde sẽ được biểu diễn tại Nhà hát TP.HCM đêm 20 và 21/10/2017.

Nhạc kịch Broaway - nhìn từ Đông Nam Á

Nhạc kịch Broaway - nhìn từ Đông Nam Á

Đương nhiên chúng ta không thể so sánh xa vời nhạc kịch 'made in Vietnam' với thứ nhạc kịch nguyên gốc đang được trình diễn trong những nền công nghiệp kịch nghệ nổi danh của thế giới.

BM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm