Tranh Nguyễn Văn Phương lên sàn đấu giá

21/05/2016 21:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 19h30 (giờ Singapore) hôm nay (21/5, tranh  của cố họa sĩ Nguyễn Văn Phương (sinh 1930 tại Hà Nội, mất 2006 tại Đà Lạt) sẽ xuất hiện tại Singapore trong phiên đấu giá có tên Singaporean Art: Modern And Contemporary ASIAN Art của nhà đấu giá 33 Auction.

Các tác phẩm được sáng tác trên chất liệu sơn dầu và sơn mài trong thập niên 1990, gồm Quán chè xanh ,Trai Nội Duệ gái Cầu Lim và đặc biệt là Trẩy hội – tác phẩm có giá dự kiến từ 9.000 tới 12.000 đô la Singapore.


Tác phẩm "Trẩy hội" của Nguyễn Văn Phương

Sự xuất hiện này là một bất ngờ thú vị, bởi tên tuổi của họa sĩ - nhà điêu khắc Nguyễn Văn Phương còn khá xa lạ với giới thưởng ngoạn ngay ở trong nước.

Sinh năm 1930 và mất năm 2006, họa sĩ Nguyễn Văn Phương, từng triển lãm cá nhân ở Hà Nội năm 1950 và Hải Phòng năm 1951.Ông cũng từng có thời gian theo học Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm