Tranh màu nước của Adolf Hitler đạt giá gần 200.000 USD

25/04/2009 06:08 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Bộ sưu tập gồm 13 tranh màu nước được cho là “công trình” của Adolf Hitler từ thời trẻ đã đạt giá 97.672 bảng (143.358 USD) tại một cuộc đấu giá ở Anh.
 

Bộ sưu tập này được một người lính Anh tìm thấy ở Đức hồi năm 1945. Trên đường trở về xứ sở sương mù ông đã bán nó cho một nhà sưu tầm. Nhưng ông này đã cất chúng trong một garage và quên hẳn đi cho đến khi chúng được tái phát hiện cách đây sáu tuần. Thế là bộ sưu tập đã được đưa đấu giá.

Hầu hết các họa phẩm trong bộ sưu tập này mô tả phong cảnh và được Hitler vẽ khi ngoài 20 tuổi. Bức tranh mô tả người đàn ông ngồi trên một chiếc cầu đá được cho là chân dung tự họa của độc tài Phát xít được mua với giá 10.000 bảng (14.600 USD). Nhiều bức tranh có ký "A Hitler" ở góc.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm