Tranh hoa súng của Monet đạt giá kỷ lục tại New York

09/11/2012 06:37 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Một bức tranh vẽ hoa súng của Monet đã được bán với giá gần 43,8 triệu USD trong cuộc đấu giá diễn ra hôm 7/11 do nhà đấu giá Christie's tổ chức, khởi động mùa đấu giá nghệ thuật mùa Thu năm nay, trong bối cảnh nhiều tác phẩm tầm trung ế ẩm.

Bức tranh kể trên mang tên Nympheas, là một trong các bức tranh Monet vẽ hoa súng vào năm 1905, đã được ước tính có giá dao động từ 30-50 triệu USD. Kết quả là nó được bán với giá gần 44 triệu USD.


Cùng trong phiên đấu giá với tranh của Monet, khoảng 30% trong số 69 tác phẩm được rao bán đã không thể tiêu thụ, do tiền đấu giá không đạt được ngưỡng tối thiểu mà bên bán mong muốn và ngầm ủy nhiệm cho Christie's. Tổng cộng Christie's thu về 205 triệu USD trong ngày đầu tiên, thấp hơn mức 315 triệu USD ước tính, tuy nhiên nhà đấu giá này vẫn tuyên bố hài lòng với kết quả này.

V.L (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm