Tranh của Paul Gauguin bị “tấn công”

05/04/2011 06:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Two Tahitian Women (1899), bức tranh của họa sĩ ấn tượng Pháp Paul Gauguin được triển lãm tại Phòng trưng bày quốc gia ở Washington (Mỹ) đã bị một nữ du khách tấn công vào hôm 1/4.

Tờ The Washington Post trích lời người phát ngôn Deborah Ziska: “Bức tranh vô giá này không bị hư hại gì ở bên ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia sẽ tiến hành thẩm định thêm bức tranh”.

Người phụ nữ đó đã đập vào bức tranh và cố gắng tháo nó ra khỏi tường. Sau hành động đó, bà ta đã bị các nhân viên an ninh trong bảo tàng giữ lại và bị buộc tội phá hủy tài sản và cố tình ăn cắp.

Bức tranh này được mượn từ Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York và nó nằm trong triển lãm tranh Gauguin ở Phòng trưng bày quốc gia từ hồi tháng 2.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm