Tô Hoài: Cây bút tên tuổi của nền văn học Việt Nam

06/07/2019 16:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tô Hoài là một trong những cây bút tiêu biểu của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Hơn 60 năm lao động nghệ thuật, ông đã viết hơn 150 đầu sách với nhiều thể loại, trong đó có nhiều tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài. Ông mất ngày 6/7/2014, cách đây vừa tròn 5 năm.

3 tác phẩm mới của nhà văn Tô Hoài: 'Kho báu' về Hà Nội

3 tác phẩm mới của nhà văn Tô Hoài: 'Kho báu' về Hà Nội

Nhà xuất bản Văn học và Phương Nam Book vừa phát hành 3 cuốn sách được cho là lần đầu công bố của Tô Hoài, đó là "Giữ gìn 36 phố phường" (tạp văn), "Những ký ức không chịu ngủ yên" (hồi ký), "Người con gái xóm Cung" (tập truyện ngắn).

Chú thích ảnh

  TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm