'Tình khúc Bạch Dương' bom tấn mới trên VTV 2018

20/01/2018 14:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tình khúc Bạch Dương là dự án phim đặc biệt được VFC ấp ủ trong 7 năm trời, hứa hẹn sẽ là “bom tấn” truyền hình Việt đầu năm 2018.

Chiều 19/1, tại Hà Nội, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam, Đài THVN (VFC) có buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình mới mang tên Tình khúc Bạch Dương.

Kể chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy day dứt

Tình khúc Bạch Dương lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Tình khúc Lavanda do các nhà văn FBKN (nhóm cựu sinh viên khoa Nga trên facebook), kể về một chặng đường đời kéo dài gần 30 năm từ những năm 1980 đến năm 2010.

Bộ phim khai thác về cuộc sống của người Việt tại nước Nga. Bối cảnh của phim quay ngược về quá khứ từ những năm 1980, khi có hàng nghìn sinh viên Việt Nam được cử sang Liên bang Nga học tập và câu chuyện cứ thế kéo dài cho đến hiện tại.

Chú thích ảnh
"Tình khúc Bạch Dương" khai thác về cuộc sống của người Việt tại nước Nga

Chú thích ảnh

Tình khúc Bạch Dương xoay quanh hai mối tình lãng mạn giữa cặp đôi Hùng và Quyên, Quang và Vân. Thời trẻ, họ đã cũng nhau trải qua những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp và rực rỡ, tuy nhiên, những vất vả nơi xứ người, với sự bồng bột, ích kỷ và cái tôi quá cao đã dần đẩy họ ra xa nhau.

Và rồi, những người yêu nhau đã lạc mất nhau từ lúc nào không hay. Chuyện được kéo dài đến 30 năm sau, khi các nhân vật gặp lại nhau sau nhiều biến cố, éo le. Phim là câu chuyện tình yêu của những nhân vật xen lẫn quá khứ và hiện tại hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ thú vị, cũng như đẩy câu chuyện phức tạp hơn.

Chú thích ảnh
Diễn viên Thanh Mai và Chi Bảo trong "Tình khúc Bạch Dương"

Câu chuyện trải dài từ quá khứ đến hiện tại của Tình khúc Bạch Dương đòi hỏi cần có những diễn viên phù hợp cho từng giai đoạn, bộ phim có sự xuất hiện của dàn diễn viên trẻ đang được yêu mến như: Bình An, Huỳnh Anh, Nhã Phương, Minh Trang, Quang Tuấn… cùng nhiều diễn viên ưu tú, tên tuổi đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng nhiều thế hệ khán giả như: Thanh Mai, Chi Bảo, Lê Vũ Long, Hoa Thuý, Công Lý, Kiều Anh...

Chú thích ảnh

Đầu tư “tất tay” cho dự án ấp ủ 7 năm trời

Tình khúc Bạch Dương là dự án phim đặc biệt được VFC ấp ủ 7 năm trời. Tại buổi ra mắt phim, đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình - cho biết: “Tình khúc Bạch Dương là một dự án phim được chúng tôi ấp ủ từ rất sớm. Tuy nhiên, quá trình khảo sát, viết kịch bản cũng như những sự chuẩn bị khác cho phim lại gặp rất nhiều khó khăn.

Ê-kíp sản xuất phim không cho phép được chủ quan, dễ dãi vì bộ phim là câu chuyện kể về nhiều thế hệ học sinh du học tại Liên Xô những năm 70-80 và những giai đoạn đất nước Nga trải qua nhiều biến cố. Phim không chỉ là những ký ức về chuyện tình yêu nhẹ nhàng, nhiều thăng trầm mà còn thể hiện được cách chia sẻ của những con người cùng dành tình yêu sâu đậm cho nước Nga”.

Chú thích ảnh

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải tiết lộ, VFC đã dồn toàn bộ nhân lực “chất” nhất cho bộ phim, trong đó có hai đạo diễn “triệu view” Vũ Trường Khoa - người đã tạo nên thành công cho Sống chung với mẹ chồng - và Nguyễn Mai Hiền - một trong hai đạo diễn của “bom tấn” Người phán xử.

“Ngay sau khi bộ phim Sống chung với mẹ chồng đóng máy, đạo diễn Vũ Trường Khoa đã bắt tay ngay vào dự án này, còn đạo diễn Mai Hiền đã tạm dừng thực hiện phần 2 của phim Người phán xử để dành tâm sức cho Tình khúc Bạch Dương” - đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết.

Chú thích ảnh
Phim có những hình ảnh đặc trưng của mùa hè, mùa thu và mùa đông ở xứ sở Bạch Dương

Kịch bản, bối cảnh được đầu tư công phu

Phim Tình khúc Bạch Dương được lên ý tưởng và chuẩn bị từ năm 2010 nhưng để vượt qua một loạt những thách thức về điều kiện sản xuất và đặc biệt là yêu cầu cao về mặt chất lượng kịch bản, phải đến năm 2017 bộ phim mới được VFC tiến hành bấm máy.

Sau nhiều chuyến khảo sát thực tế, không biết bao cuộc họp bàn kịch bản, thậm chí viết đi viết lại của nhóm biên kịch gồm cả những người viết chuyên nghiệp và những lưu học sinh đã từng học tập tại Liên Xô trong thập niên 80, kịch bản Tình khúc Bạch Dương hoàn chỉnh mới ra đời.

Nước Nga đẹp say đắm trong trailer "Tình khúc Bạch Dương"

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết, khi tiến hành sản xuất, đoàn phim đã dành hơn 3 tháng để tổ chức các cảnh quay kỳ công ở nhiều thành phố khác nhau của Liên Bang Nga. Ngoài Moscow, đoàn phim với hơn 3 tấn thiết bị, đạo cụ, phục trang đã di chuyển hàng nghìn cây số đến St. Petersburg, Krasnodar, Tula, Klin... để thực hiện các cảnh quay. Đó là chưa kể, đoàn phim còn phải trở lại nước Nga nhiều lần nhằm có được những hình ảnh đặc trưng của mùa hè, mùa thu và mùa đông ở xứ sở Bạch Dương.

Một trong những khó khăn nhất về mặt bối cảnh là việc lựa chọn và phục dựng những bối cảnh trong quá khứ. Sau nhiều chuyến khảo sát, Krasnodar đã được lựa chọn do nơi đây vẫn còn giữ được nhiều kiến trúc giai đoạn thập niên 80, 90 của Liên Xô.

Chú thích ảnh

Đội ngũ thiết kế mỹ thuật gồm cả người Việt và người Nga đã phải đầu tư nhiều công sức để tạo nên “không khí” đậm chất Liên Xô từ trang phục, đạo cụ và đặc biệt là việc phục dựng hoàn toàn phần nội cảnh các ốp sinh viên, công nhân.

Ngoài cảnh quay tại Nga, Tình khúc Bạch Dương còn được quay tại Paris - Pháp và nhiều bối cảnh khác ở Việt Nam như Hà Nội, Nha Trang, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình…

Thông qua trailer cùng một số trích đoạn ngắn ngủi của bộ phim, người xem nhanh chóng bị “mê hoặc” bởi những cảnh sắc thiên nhiên nước Nga đẹp mê hồn. Sự đầu tư chỉn chu từ kịch bản, đạo diễn, diễn viên… khiến khán giả càng thêm mong đợi ngày phim ra mắt.

Tình khúc Bạch Dương sẽ được phát sóng lúc 20h45 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 25/1.

Phim truyền hình Việt 2017: Những 'bom tấn' níu chân khán giả

Phim truyền hình Việt 2017: Những 'bom tấn' níu chân khán giả

Năm 2017, phim truyền hình Việt có những tín hiệu vui bởi đã có những bộ phim hấp dẫn, lôi cuốn khán giả màn ảnh nhỏ. Dù vậy, điều đáng phải suy nghĩ, hầu hết những bộ phim ăn khách đều mua kịch bản từ nước ngoài.

Tiểu Phong. Ảnh & Clip: VFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm