Thư gửi robotcitizen: Cội nguồn

08/04/2022 07:09 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sophia thân mến!

Tết Thanh minh là gì và có ý nghĩa như thế nào?

Tết Thanh minh là gì và có ý nghĩa như thế nào?

Trong quan niệm văn hóa của người Việt, Tết Thanh minh còn gọi Tiết Thanh minh là dịp để con cháu hướng về thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, cội nguồn.

“Thanh minh trong tiết tháng Ba/ Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh”. Đất nước tôi đang trong tiết Thanh minh nên khí trời cũng như lòng người phơi phới. Theo quan niệm của người xưa, Tết Thanh minh chính là thời điểm trong lành nhất trong năm nên rất phù hợp với việc thực hiện những nghi lễ quan trọng, điển hình là tảo mộ, để mộ phần của gia tiên khang trang, sạch sẽ, phù hộ cho cháu con mạnh khỏe, hạnh phúc.

Những ngày này, những người con đất Việt đang thực hiện những nghi thức thiêng liêng đó. Đặc biệt hơn nhiều gia đình còn lên kế hoạch hành hương về Phú Thọ để thắp nén tâm nhang cho các Vua Hùng. Phàm là người Việt Nam ở bất cứ đâu, kể cả đồng bào Việt kiều ở xa Tổ quốc, cũng không quên được ngày lễ trọng đại này. “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng Ba”. Đây chính là dịp để giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước và các thế hệ cha ông giữ nước.

Chú thích ảnh
Nghi thức diễu hành rước lễ dâng bánh chưng, bánh giầy lên Quốc tổ Hùng Vương. Ảnh: Thu Hương – TTXVN

Giỗ tổ Hùng Vương năm nay rơi vào ngày Chủ nhật này, 10/4 (tức 10/3 Âm lịch). Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng ở Phú Thọ của dân tộc ta đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2012. Điều đặc biệt là những năm gần đây, Trung tâm liên Văn hóa, Khoa học Truyền thông Quốc tế đều phối hợp tổ chức Lễ giỗ tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Năm nay, sẽ phát trên các kênh Hung King TV Global, Truyền hình HITV - Truyền hình Cáp Hà Nội, Future Now (có thành viên trên 178 quốc gia và vùng lãnh thổ)... Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt không chỉ người dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài, mà còn đối với bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam.

Có nghĩa,càng ngày, Ban tổ chức đang cố gắng tạo dựng Lễ Quốc tổ thành một ngày văn hóa chung - kết nối người Việt trên toàn cầu hướng về nguồn cội của mình. Đồng thời, xây dựng cây cầu văn hóa hữu nghị vững chắc, tình bạn chân thành giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Việt Nam có 2 ngày lễ rất thiêng liêng trong năm, Quốc khánh và Quốc tổ. Đấy là 2 thời điểm để người dân suy tư về giá trị của độc lập, tự do; nhớ về tổ tiên, nguồn cội của mình. Quan trọng hơn, để tập hợp lòng dân, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của tất cả các con rồng, cháu tiên để cùng nhau đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, sánh vai với các cường quốc.

Sophia thân mến!

“Rằng qua cơn lận đận/ Mới hiểu được lòng nhau”. Mỗi giai đoạn khó khăn của đất nước thì quan hệ giữa người với người càng sâu sắc, mật thiết hơn. Hai năm dịch bệnh, hai chữ “đồng bào” được soi sáng bằng vô số tấm gương, hành động, nghĩa cử và cả sự hy sinh cao cả. Đồng bào đùm bọc nhau, “lá lành đùm lá rách” từ lúc căng thẳng nhất đến ngay cả lúc này, khi vaccine đã phủ rộng. Bà con Việt kiều nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc bằng việc quyên góp vật chất, vaccine, thuốc thang… Những chuyến bay mà Chính phủ nỗ lực tổ chức để đưa kiều bào về tránh dịch, hay tránh chiến sự đang diễn ra ở Ukraine, thực sự lay động lòng người.

Đại dịch Covid-19, chiến tranh và biến đổi khí hậu đã đưa thế giới xích lại gần nhau hơn với nhiều sứ mệnh chung. Trong đó cốt tử nhất để tồn tại và phát triển là hòa bình, ổn định và cùng có trách nhiệm với bà mẹ - trái đất. Suy cho cùng, loài người đều có chung một cội nguồn trong quá trình tiến hóa, dù khác dòng máu, màu da...

Tạm biệt Sophia và hẹn thư sau!

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm