'Thor: Ragnarok': Bộ phim vui nhộn nhất về thần sấm không thể bỏ qua

23/10/2017 09:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đạo diễn Taika Waititi đã lấy những mẩu chuyện từ bộ truyện tranh nổi tiếng nhất về Hulk, Planet Hulk, để biến Thor: Ragnarok thành bộ phim vui nhộn nhất từ trước tới nay về vị thần sấm này.

Nhưng trong câu chuyện về Ragnarok - tận thế của Asgard - thì việc đưa một phần phụ hoàn toàn tách rời khỏi sự kiện chính và lấy cảm hứng từ câu chuyện của một anh hùng không liên quan liệu có phải là điều nên làm?

Thor hay Hulk mới là nhân vật đáng nhớ nhất của phim?

Thor: Ragnarok là một sản phẩm lém lỉnh và táo tợn giống như “người anh em” Guardians of the Galaxy, trên nền không gian âm nhạc giàu thẩm mỹ, kết hợp giữa nhạc điện tử và opera những năm 1980 (do Mark Mothersbaugh sáng tác, mang tới cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) những âm thanh độc đáo chưa từng có). Điều này làm cho phim trở nên vui nhộn, sôi động và rực rỡ, nổi bật như trong truyện gốc của Jack Kirby. Nhưng nó cũng là biểu hiện cho thấy MCU dường như đang khát khao tỏa sáng đến mức đi quá đà, ngay cả với những nhân vật chủ chốt của mình.

Chú thích ảnh
"Thor: Ragnarok" vui nhộn và nhiều màu sắc hơn hẳn các phần trước

Bộ phim hào nhoáng cho thấy Thor đoàn tụ với người anh em “chết” Loki trước khi cặp đôi thật sự tìm thấy nhau trên hành tinh Sakaar, nơi toàn đám phế thải và côn đồ. Tại đây, họ gặp lại Hulk - đã mất tích lâu nay - và Valkyrie, một người Asgard xa nhà, rồi tìm cách trốn thoát để trở về Asgard ngăn chặn Hela, nữ tử thần, hủy diệt quê nhà.

Diễn viên chính Chris Hemsworth có vẻ thích thú với vai diễn lần này hơn so với tất cả những lần hòa mình vào thế giới Marvel trước đây. Tuy vậy, chính điều này khiến người xem có phần phân vân, rằng: rốt cuộc, sau bao năm, chính xác thì Thor là người thế nào? Sự tồn vong của Asgard xem chừng không phải vấn đề quá nghiêm trọng với anh.

Rõ ràng là Thor: Ragnarok không đầu tư vào Asgard nhiều như Sakaar, dù đây mới là trọng tâm như tên phim nhấn mạnh (Ragnarok là sự kiện ngày tận thế ở Asgard). Sẽ đúng hơn nếu nói đây mới chỉ là mở bài cho một câu chuyện dài.

“Gả” Planet Hulk cho Ragnanok luôn là sự mai mối kì lạ, một sự cân bằng mạo hiểm giữa tính sử thi của Marvel với đạo diễn ưa đùa bỡn Taika Waititi (vị đạo diễn này còn “thân chinh” vào vai một cư dân Sakaar dễ thương, vui vẻ).

Đến cuối cùng, trọng tâm của phim (và sự chú ý của khán giả) thật sự nằm ở Sakaar. Ngay chính các nhân vật - những người như ngấm một thứ bùa mê nào đó ở Sakaar khiến họ vui vẻ hoạt bát chưa từng - có vẻ khá tiếc nuối khi phải trở lại Asgard để phục vụ cốt truyện lớn hơn.

Chú thích ảnh
"Thor: Ragnarok" theo kịp xu hướng nữ quyền tại Hollywood với sự xuất hiện của nữ tử thần Hela?

Vẫn là bộ phim đáng chờ đợi nhất mùa thu?

Bất chấp nhận định rằng Thor: Ragnarok không đời nào giành được giải Oscar cho kịch bản phim xuấtsắc nhất, Disney và Marvel vẫn vô cùng tự tin với sản phẩm lần này.

Họ đã đẩy lịch chiếu thử phim sớm hơn hai tuần và không tiếc tiền quảng bá. Một bước đi mạo hiểm nhưng rõ ràng là đúng đắn. Bằng chứng là phim đang được đánh giá rất cao: điểm Rotten Tomatoes có lúc lên tới 100% và chỉ mới hạ nhiệt xuống thành 98%.

Thor: Ragnarok được dự đoán là phim đáng chờ đợi nhất tại Mỹ mùa thu năm nay, nối tiếp thành công của Guardians of the Galaxy 2Spider-Man: Homecoming. Phim sẽ được chiếu ở nước ngoài trước để tạo tiếng vang rồi mới trở lại Mỹ.

Vì đâu lại có sự thành công khó hiểu này, bất chấp sự lổn nhổn trong kịch bản? Thật ra không quá khó hiểu. Năm nay, sau nhiều “trải nghiệm”, khán giả hẳn không còn thấy “khó tiêu” với các phim “tưng tửng” hoặc “thập cẩm”, điển hình như The Mummy.

Ngoài ra, ở Thor: Ragnarok có vô vàn những ưu điểm ăn khách khác: Đầu tiên là rất vui nhộn, thứ hầu hết mọi khán giả đều thích. Sau đó là hiệu ứng, hình ảnh cực kỳ mãn nhãn. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, đó là diễn xuất rất đạt, từ diễn viên chính Chris Hemsworth tới nhân vật mới Tessa Thompson.

Ragnanok là tận thế nhưng cũng là khởi đầu cho một thế giới mới. Có vẻ, với Thor: Ragnarok, Marvel muốn mạo hiểm bắt đầu một thế hệ phim mới đầy màu sắc, khiến khán giả thích thú, dù nó là cocktail hay tả pín lù.

Phim sẽ chính thức ra rạp ở Việt Nam ngày 27/10 với tựa đề Thor: Tận thế Ragnarok.

Phim hay nhất của loạt phim Thor

Thor: Ragnanok được hầu hết các nhà phê bình ca ngợi là phần phim hay nhất trong loạt phim về Thor. Công lớn này thuộc về đạo diễn Taika Waititi, người đã mang tới không khí vui tươi khác hẳn hai phần trước. Phim dự kiến sẽ thu về 100-110 triệu USD trong tuần đầu công chiếu ở riêng tại Mỹvà 250 triệu USD trên toàn cầu.

Trailer 'Thor: Ragnarok': Kẻ xấu Loki bất ngờ sát cánh chiến đấu bên Thor

Trailer 'Thor: Ragnarok': Kẻ xấu Loki bất ngờ sát cánh chiến đấu bên Thor

Trailer chính thức của Thor: Ragnarok vừa ra mắt tại hội nghị truyện tranh và giải trí đa thể loại Comic-Con vào cuối tuần qua, hé lộ thêm chi tiết về phần phim độc lập thứ 3 xoay quanh Thần Sấm Thor.

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm