Thêm một tư gia trở thành không gian nghệ thuật

10/09/2012 11:11 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tích cóp từ từ và xây dựng chầm chậm trong 10 năm qua, đến nay họa sĩ Lã Quý Tùng đã tạm hài lòng với không gian nghệ thuật của mình ở xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi, TP.HCM), cách trung tâm chừng 30-40 km. Đầu tháng 9/2012 này, tư gia của Quý Tùng đã mở cửa đón sáu nghệ sĩ đầu tiên đến từ Pháp và châu Âu. Họ sẽ lưu trú, sáng tác tại đây trong khoảng ba tháng. Sau đó, khoảng 10 nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam sẽ tiếp tục đến đây lưu trú.

Việc “biến” các tư gia thành không gian nghệ thuật vốn không xa lạ trên thế giới, mà ngay cả ở Việt Nam cũng thế, Hà Nội, Hòa Bình, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM, Đà Lạt… đều đã có. Chính vì vậy, Lã Quý Tùng không muốn ầm ĩ về điều này, dù các nghệ sĩ quốc tế mà anh mời đến đây đều xứng đáng để ồn ào.



Lã Quý Tùng (phải) và các nghệ sĩ đang lưu trú tại tư gia

Họ gồm sáu nghệ sĩ thị giác (Eric Gossec, Catherine Burki, Flora Kam, Sophie Bacquie, Ivan Izquierdo, Xavier de Kepper), một nhà văn (Caroline Crankens), một kiến trúc sư (Itzio Barberena-Kidghe) và nhà sản xuất phim tài liệu và video (Gaelle Vaillant). Nhiều người trong số họ đã có một tiểu sử nghệ thuật dày dặn và có kinh nghiệm quốc tế về nhiệm trú nghệ thuật; họ từng cộng tác thân thiết với Hiệp hội FPDV rất nổi tiếng.

Lý do để Hiệp hội FPDV (có trụ sở chính tại thành phố Toulouse, Pháp) chọn Củ Chi làm không gian lưu trú là vì họ nể phục quá trình làm việc và những đóng góp của Lã Quý Tùng, cũng như nơi đây sẽ giúp họ tiếp cận Việt Nam với cái nhìn phân tích kiểu xã hội học và các quan hệ thẩm mỹ.

Riêng Lã Quý Tùng thì muốn tạo một không gian cho các nghiên cứu và sáng tạo, trong một dự án có thời gian dài nhất định, để đôi bên tìm hiểu lẫn nhau. Trong suốt ba tháng, tại đây sẽ diễn ra các cuộc gặp gỡ nghệ sĩ địa phương, báo giới và cả các thảo luận với công chúng.

Riêng các nghệ sĩ thì gần như không muốn có một dự định nào trước, họ cứ đến đây, tùy vào văn cảnh địa phương mà ứng biến các tình huống để làm việc. Ivan Izquierdo là người có nhiều kinh nghiệm quốc tế về lưu trú cho biết: “Mọi sự chuẩn bị trước với những nơi mình chưa từng đến, nhiều khi thành mất cảm hứng, bởi thực tế của mỗi nơi quan trọng hơn tất cả. Chúng tôi có một tuần để tìm hiểu không gian lưu trú và các định chế về văn hóa, sau đó sẽ bắt tay vào làm việc”.

“Khi các nghệ sĩ Việt Nam đến thành phố Toulouse để làm việc, vài nghệ sĩ trong nhóm này và Hiệp hội FPDV đã tiếp đón khá nồng nhiệt, tôi không muốn nói đến trả ơn lúc này, mà đây sẽ là dịp để nghệ sĩ hai bên cảm thông, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Đây cũng là không gian mở, nên tôi rất muốn các nghệ sĩ Việt Nam đến đây chơi, tìm hiểu công việc của họ, nếu thấy thích thì cùng nhau làm việc. Tôi cũng muốn nơi đây trở thành một không gian lưu trú, làm việc dài lâu, chứ không muốn khua chiêng đánh trống một lần rồi thôi”, Lã Quý Tùng nói.

Như Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm