Thanh Lam chỉ cần nghe lời Quốc Trung, ‘bớt điên’ và ‘tái sinh’

24/05/2017 17:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Lần đầu tiên trong chặng đường 30 năm ca hát, Thanh Lam tổ chức liveshow đúng vào ngày sinh nhật (19/6). Mọi việc từ A đến Z đã có nhạc sĩ Quốc Trung lo, Thanh Lam chỉ việc “bớt điên” và để cho khán giả thấy được phong cách âm nhạc của mình được “tái sinh”.

Nếu Thanh Lam mất kiểm soát thì…

Đêm 19/6, vào đúng ngày sinh nhật của mình, Diva Thanh Lam sẽ hát trong liveshow “Đêm hè Lam” tại Nhà hát lớn Hà Nội. Thanh Lam thừa nhận, trong chặng đường 30 năm ca hát, đây là lần đầu tiên chị tổ chức liveshow vào đúng ngày sinh nhật của mình. Thế nhưng điều quan trọng là toàn bộ ý tưởng đêm nhạc và các công việc sản xuất, dàn dựng đều được thực hiện bởi nhạc sĩ Quốc Trung. Việc Thanh Lam phải làm là nghe lời nhạc sĩ Quốc Trung, bớt điên đi và để cho khán giả thấy được phong cách âm nhạc của mình được “tái sinh” với sự êm đềm, sâu lắng và mềm mại hơn.

Thanh Lam cùng nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhạc sĩ Quốc Trung.
Thanh Lam cùng nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhạc sĩ Quốc Trung trong buổi giới thiệu liveshow "Đêm hè Lam" chiều 23/5.

Về ý tưởng “Đêm hè Lam”, nhạc sĩ Quốc Trung lý giải: “Với người nghệ sĩ, có lẽ món quà họ thích nhất trong ngày sinh nhật đó là được hát và được nghe những tràng pháo tay của khán giả và người hâm mộ, bởi thế mà tôi có ý tưởng tặng món quà đó cho Thanh Lam”.

Nhạc sĩ Quốc Trung bảo, thật khó để miêu tả trước cho khán giả hiểu, dù hiện giờ đã có list các ca khúc và có cách tổ chức, sắp xếp chương trình rồi. Chỉ biết rằng, “Đêm hè Lam” sẽ là sự gợi nhớ về một đêm hè thật khác, không còn oi ả, nóng bức mà là một đêm hè xanh trong, mát mẻ, ngập tràn những ngôi sao và những ước mơ. Đó là đêm hè để ca sĩ và khán giả chia sẻ với nhau về cảm xúc, tình yêu, đam mê và những nỗi niềm mơ ước…

Nhạc sĩ Quốc Trung
Nhạc sĩ Quốc Trung

Nghe Quốc Trung bảo Thanh Lam “bớt điên”, nhiều người vẫn còn nghi ngại, bởi nhắc đến Thanh Lam, người ta lại nghĩ ngay tới nữ ca sĩ “bốc lửa” ngùn ngụt và đầy ngẫu hứng. Tuy vậy, nhạc sĩ Quốc Trung lên tiếng trấn an rằng: “Thật ra, không phải tôi cấm đoán hay là không thích Thanh Lam điên. Tôi quan niệm, nghệ sĩ điên trên sân khấu không phải là giãy giụa mà phải điên làm sao để khán giả của mình cũng phải cuồng nhiệt. Điên là ở những ý tưởng độc đáo, những sắc thái âm nhạc mãnh liệt. Hơn nữa, muốn có những lúc điên thì khi biểu diễn cũng phải có những lúc lặng, không thể điên từ đầu đến cuối. Điên cũng được nhưng quan trọng là phải điên đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng”.

Ca sĩ Thanh Lam: Yên tâm khi cộng tác với 'người cũ' Quốc Trung

Ca sĩ Thanh Lam: Yên tâm khi cộng tác với 'người cũ' Quốc Trung

Trong năm 2015, Thanh Lam và Quốc Trung đã đồng hành trong nhiều dự án âm nhạc. Ở concert "Vì ta cần nhau" diễn ra tối 24/2 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, họ sẽ lại có cuộc "tái ngộ".

Trước thắc mắc rằng, lý do tổ chức đêm nhạc nhân dịp sinh nhật và để tri ân khán giả là phù phiếm, liệu Quốc Trung – Thanh Lam lần này có điều gì mới để lại dấu ấn? nhạc sĩ Quốc Trung tiết lộ thêm: “Thực ra chúng tôi đang có ý định thực hiện một tour diễn dành cho Thanh Lam vào dịp cuối năm. Tour diễn được dàn dựng, sản xuất theo cách nền âm nhạc văn minh trên thế giới thực hiện, đi biểu diễn nhiều buổi: Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM…

Và show diễn lần này gần như là một phép thử lần cuối để nếu Thanh Lam có mất kiểm soát thì tôi sẽ rút. Lý do thực hiện đêm nhạc có thể phù phiếm nhưng hy vọng show diễn này sẽ với cách dàn dựng âm thanh, ánh sáng, biểu diễn… sẽ mang đến cho khán giả một đêm nhạc hoàn hảo”.

Chú thích ảnh

“Chắc chắn không thể sống thiếu tình yêu”

“Đêm hè Lam” sẽ được dệt lên bởi những tác phẩm đặc sắc của các nhạc sĩ tên tuổi và được khán giả mến mộ gồm: Thuận Yến, Trịnh Công Sơn, Phan Lạc Hoa, Nguyễn Cường, Dương Thụ, Bảo Chấn, Lê Minh Sơn, Quốc Trung, Sa Huỳnh.

Không chỉ có Thanh Lam và Quốc Trung, “Đêm hè Lam” còn có sự tham gia của em trai – nghệ sĩ Trí Minh bay về biểu diễn cũng nữ ca sĩ. Và tất nhiên, đêm nhạc của Diva không thể thiếu Tùng Dương - người bạn nghề thân thiết của chị. Thanh Lam và Tùng Dương sẽ song ca hai ca khúc “Tình yêu trên dòng sông quan họ” (nhạc sĩ Phan Lạc Hoa) và “Hát cho con ngày mưa (nhạc sĩ Lê Minh Sơn). Diva chia sẻ, “lần đầu tiên Thanh Lam và Tùng Dương song ca hai ca khúc rất tình đấy”.

Chú thích ảnh
Đêm nhạc Thanh Lam không thể thiếu ca sĩ Tùng Dương.

Trước thắc mắc của báo chí, đêm nhạc nào của Thanh Lam cũng có Tùng Dương, liệu có phải chị “lười” khám phá để có thêm sự kết hợp ăn ý mới? Thanh Lam cho hay: “Để tìm được người khác song ca ăn ý cũng không đơn giản, bởi chúng tôi cần có sự đồng điệu về gu âm nhạc và phải có tình cảm với nhau ngoài đời thường nữa thì lên sân khấu biểu diễn mới có thực sự thăng hoa”.

Tiếp lời Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương cho rằng: “Để trở thành cặp song ca đồng điệu trên sân khấu thì không chỉ giới hạn trong âm nhạc mà còn cần có kinh nghiệm, trải nghiệm với nhau trong cuộc sống đời thường. Hai chị em rất thân thiết, Thanh Lam đau chỗ nào tôi cũng biết và ngược lại. Chúng tôi hát với sự gắn bó, tri kỉ chứ không phải thể nghiệm, thời hát thử nghiệm đã qua rồi.

Thêm nữa, giọng Thanh Lam quá đặc biệt nên khó hát song ca với người khác. Tùng Dương nghĩ, dù ca sĩ có thể hát với rất nhiều người, nhưng người song hành được với nhau trên chặng đường dài thì thường chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi”.

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ được gọi biệt danh "người đàn bà không tuổi". 

Nhắc tới Diva Thanh Lam, khán giả sẽ nhớ ngay tới biệt danh “người đàn bà hát”, nhưng cũng có những biệt danh mà ai cũng phải đồng ý khi nhắc tới chị là “người đàn bà đẹp” hay “người đàn bà không tuổi”. Ở độ tuổi U50, nữ ca sĩ vẫn có vẻ đẹp sang trọng và đằm thắm. Hỏi chị có khi nào mệt mỏi với những bon chen, thị phi trong cuộc sống, Thanh Lam chia sẻ rằng: “Trong cuộc sống này, bên cạnh hạnh phúc là những mầm mống của sự đau khổ, bên cạnh niềm vui là những khó khăn. Tuy nhiên, khó khăn là cánh cửa của hạnh phúc, để mình trân quý cuộc sống hơn và sự vững vàng trong tâm là cách tốt nhất để đối diện với những khó khăn trong cuộc sống và sự nghiệp”.

Thanh Lam - Tùng Dương 'nhập đồng' khi song ca nhạc Thanh Tùng

Thanh Lam - Tùng Dương 'nhập đồng' khi song ca nhạc Thanh Tùng

Âm nhạc của Thanh Tùng đã quá quen thuộc với công chúng. Nhưng ở "Trái tim không ngủ yên", người nghe thấy một nỗ lực làm mới những bài hát cũ này.

Bí quyết để giữ được vẻ đẹp bên ngoài lẫn trong tâm hồn, theo Diva Thanh Lam đó là sống lạc quan. “Việc duy trì sắc đẹp với người phụ nữ là vô cùng cần thiết, trong đó có việc phải biết cách để phát triển, bảo dưỡng sắc đẹp, hay là việc thôi thúc khát vọng sống… Tôi nghĩ người phụ nữ đẹp nhất khi họ lạc quan sống”.

Có người nói phụ nữ đẹp nhất khi họ đang yêu, “người đàn bà không tuổi” Thanh Lam không phủ nhận điều này, chị bảo: “Chắc chắn là không thể sống thiếu tình yêu được. Tuy nhiên, với phụ nữ thì tình yêu rất rộng lớn, không chỉ có tình yêu đôi lứa mà còn là tình yêu cuộc sống, yêu con cái, hay tình yêu những ước mơ… Hiện giờ, có lẽ điều khiến tôi vui nhất là tôi cảm thấy mình sống từng ngày rất tích cực. Khi mình sống tốt với mình thì mình cũng sẽ sống tốt với mọi người hơn”.

Tiểu Phong
(Ảnh: Cao Nhật)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm