Thanh Hóa: Xã hội hóa bảo tồn, tôn tạo di tích Phủ Trịnh

19/11/2015 06:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định 4336/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Phủ Trịnh (huyện Vĩnh Lộc).

Mục tiêu của dự án là bảo tồn và tôn vinh những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc của Phủ Trịnh. Từ đó, cùng với Di sản Thành Nhà Hồ tạo thành tuyến du lịch văn hóa, lịch sử của Thanh Hóa.


Di tích lịch sử Phủ Trịnh

Các hạng mục được tôn tạo: phủ từ, tả vu, hữu vu; nhà bia; hồ nước; sân lễ hội; cổng ngoại; nhà đón tiếp; nhà trưng bày; sân tường thành... Dự kiến tổng mức đầu tư 289,989 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh 100 tỷ đồng (đầu tư các hạng mục di tích gốc), vốn đóng góp của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam và các nguồn huy động hợp pháp khác là 189,989 tỷ đồng.

Hải Long
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm