Tết Mông xuống phố... Hà Nội

06/01/2020 07:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm qua 5/1, tại Hà Nội, nhóm "Hành động vì sự phát triển cộng đồng Mông AHD" và "Ban tổ chức Tết Mông xuống phố 2020" tổ chức sự kiện “Tết Mông xuống phố”.

'Tết Mông xuống phố' - Sắc màu văn hóa Mông trong lòng Thủ đô

'Tết Mông xuống phố' - Sắc màu văn hóa Mông trong lòng Thủ đô

Ngày 13/1, lễ hội Tết Mông xuống phố 2019 đã được tổ chức tại khuôn viên Đại học Văn hóa Hà Nội (phố Đê La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

Đây là sự kiện văn hóa hàng năm chào đón năm mới của cộng đồng người Mông đang sinh sống và học tập tại Hà Nội nhằm quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của người Mông đến với bạn bè các cộng đồng dân tộc khác. Đồng thời cũng là dịp để cộng đồng người Mông đang học tập và sinh sống tại Hà Nội đón Tết xa nhà, là cơ hội cho các bạn trẻ thực hành văn hóa của chính mình.

Trưởng ban tổ chức Sự kiện Vừ Quốc Minh chia sẻ: Tiếp nối thành công Tết Mông xuống phố 2019, Tết Mông xuống phố 2020 là dịp để những người Mông nói riêng và người dân tộc thiểu số đi xa nói chung cùng tụ họp, vui chơi và chia sẻ những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc và câu chuyện của năm qua.

Tại sự kiện này, khách tham quan được thảo luận về thời trang và văn hóa Mông đương thời cùng người Mông trẻ ở Hà Nội; trải nghiệm những không gian làm thổ cẩm của người Mông như vẽ sáp ong... đặc biệt khách tham quan được tận hưởng một lễ hội Tết vẹn toàn nhất ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội qua các trò chơi truyền thống của người Mông như ném pao, đánh yến, cà kheo...

Chú thích ảnh
"Tết Mông xuống phố 2020" được tổ chức tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ảnh: BTC

Lấy hình ảnh nét đẹp trong trang phục Mông làm điểm nhấn tại sự kiện, Tết Mông xuống phố 2020 còn có các phần thi văn nghệ của các đội nhóm cá nhân gồm những tiết mục đặc sắc về văn hoá đặc trưng của người dân tộc mông đầy sức sống và hấp dẫn...

Sự kiện "Thúc đẩy thảo luận về phát huy trang phục truyền thống của người Mông hiện đại" với sự tham gia của các diễn giả chuyên về thời trang liên quan tới người Mông như nhà thiết kế Vũ Thảo (Km109), nhà thiết kế Sa Bình (Hmong Tagkis) nhằm thúc đẩy những trao đổi thẳng thắn, thiết thực liên quan tới những câu chuyện của thời trang, thời trang xanh, thời trang sạch.

Lý Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm