Taylor Swift chuẩn bị kiện Kanye West lén ghi âm mình nói chuyện

19/07/2016 13:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Kim Kardashian tung ra đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa chồng cô và Taylor Swift, nhằm chứng minh ngôi sao nhạc pop đã đồng ý việc phát hành ca khúc gây tranh cãi Famous, nữ ca sĩ vẫn kiên quyết khẳng định mình hoàn toàn là nạn nhân của vụ việc.

Taylor Swift đã gọi luật sư sau khi Kim Kardashian, vợ Kanye West, công bố một đoạn ghi âm cuộc điện thoại riêng giữa nữ ca sĩ và nam rapper.

Kim tuyên bố đây là bằng chứng cho thấy Swift rõ ràng đã chấp thuận lời bài hát gây tranh cãi của Famous.

Dù vụ việc có diễn biến mới, chủ nhân bản hit 1989 vẫn kiên quyết khẳng định mình không hề được nghe bản đầy đủ của ca khúc này trước khi nó ra mắt vào tháng 2, và tất nhiên cũng không nhận thức được mình sẽ bị gọi là "con khốn" trong phần lời.

Cô cho biết trong một tuyên bố ngày 18/7: "Bạn không thể chấp nhận một bài hát mà mình chưa nghe qua.

Tôi đã bị vu khống là kẻ dối trá khi chưa từng được nghe câu chuyện đầy đủ hay biết mình sẽ xuất hiện thế nào trong bài hát, đây là hành vi bôi nhọ danh dự".

Famous nhắc tới việc West từng lên sân khấu cắt ngang bài phát biểu nhận giải của Swift tại lễ trao giải MTV Video Music năm 2009. Trong ca khúc có đoạn anh đọc rap: "Tôi cảm thấy như mình và Taylor vẫn có thể quan hệ tình dục, tôi đã khiến con khốn đó nổi tiếng".

Rapper 39 tuổi được cho là đang ở một phòng thu tại Los Angeles, bang California, Mỹ khi gọi cho Swift hồi tháng 1 năm nay.

Theo luật của California, việc ghi âm điện thoại mà không có sự đồng ý của hai bên được xem là bất hợp pháp. Nếu được chứng minh là vi phạm pháp luật, rapper có thể phải đối mặt với án tù 3 năm, chưa kể tiền phạt và các bồi thường thiệt hại dân sự khác.


Taylor Swift trò chuyện với vợ chồng Kanye West tại Lễ trao giải Grammy 2015. Ảnh: Sky News

Dù không nhắc tới đích danh cụm từ "con khốn", đoạn ghi âm cho thấy West đã hỏi Swift rằng liệu cô có thấy thích phần lời ca khúc không.

Swift sau đó nói rằng điều này nghe "như một lời khen ngợi". Nữ ca sĩ cũng cho biết: "Thật tuyệt vời vì bạn đang rất thẳng thắn về việc này. "Nó khiến cô ấy nổi tiếng". Nghe có vẻ khiêu khích hơn là "có thể quan hệ tình dục"".

Taylor Swift từng rất tức giận khi ca khúc được phát hành.

Đại diện của cô cho biết vào thời điểm đó: "Kanye đã không gọi để xin phép việc phát hành mà để nhờ Taylor đăng Famous trên tài khoản Twitter của mình.

"Cô từ chối và cảnh báo anh ta về việc phát hành một bài hát với thông điệp gây sốc như vậy. Taylor chưa bao giờ biết về phần lời "Tôi đã khiến con khốn đó nổi tiếng".

Tháng trước Kim Kardashian, 35 tuổi, lại tuyên bố Swift đã "hoàn toàn chấp nhận" nó và cáo buộc cô chỉ đang "đóng vai nạn nhân".

Duy An
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm