Tạm thời phong tỏa tài sản của Prince trong 6 tháng

28/04/2016 21:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 27/4, thẩm phán Kevin Eide ở Minnesota đã chỉ định công ty ủy quyền Bremer sẽ giám sát tạm thời khối tài sản trị giá hàng trăm triệu USD của huyền thoại âm nhạc Prince, sau khi ông đột ngột qua đời hôm 21/4.

Theo thẩm phán Eide, sự chỉ định khẩn cấp này là cần thiết bởi siêu sao không  để lại di chúc và các quyết định nhanh chóng như vậy phải được xúc tiến nhằm bảo vệ lợi ích tài sản của ông.

Như vậy, công ty Bremer sẽ quản lý và giám sát khối tài sản của Prince cũng như xác định danh tính những người thừa kế của Prince. Siêu sao chỉ có một người em ruột là Tyka Nelson và 5 người em cùng cha khác mẹ.


Huyền thoại âm nhạc Prince

Như vậy, công ty Bremer sẽ là giám sát đặc biệt tài sản của Prince trong 6 tháng hoặc cho đến khi có một đại diện cá nhân được bổ nhiệm.

Hiện người ta chưa biết được rõ khối tài sản của Prince trị giá bao nhiêu. Sinh thời, ông đã kiếm được hàng trăm triệu USD từ các công ty thu âm, tổ chức hòa nhạc và nhiều sự kiện khác.

Chưa kể, Prince còn sở hữu nhiều bất động sản ở Minnesota, phần lớn ở các khu vực không phát triển và nhà của người thân, trị giá khoảng 27 triệu USD. Prince đã tiêu thụ được hơn 100 triệu đĩa trên toàn thế giới. Theo tạp chí Pollstar, Prince từng có nhiều tour diễn đạt doanh thu cao hàng đầu thế giới, đã "bỏ két" được 225 triệu USD từ lượng vé bán ra.

Theo luật của bang Minnesota, nếu người đã khuất không để lại di chúc và không có cha mẹ, con cái còn sống thì người được hưởng thừa kế là anh chị em còn sống, kể cả anh chị em cùng cha (mẹ) khác mẹ (cha). Khi qua đời, Prince không có vợ và cũng không có con, cha mẹ đều đã chết.

Tuấn Vĩ
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm